Hạ Brazil, U23 Mexico đoạt ngôi vô địch Olympic

Chủ nhật, ngày 12/08/2012 06:47 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bị đối thủ ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu, song U23 Mexico đã thể hiện khả năng chơi phòng ngự, phản công cực tốt và tạo ra cú sốc khi đánh bại U23 Brazil vởi tỷ số 2-1 để giành chức vô địch bóng đá nam Olympic 2012.
Bình luận 0

 Đội hình xuất phát:

img
 

U23 Brazil: Gabriel; Rafael Da Silva, Thiago Silva, Juan, Marcelo; Sandro, Romulo; Alex Sandro, Oscar, Neymar da Silva; Leandro Damiao.

U23 Mexico: Jose Corona; Israel Jimenez, Hiram Mier, Diego Reyes, Darvin Chavez; Jorge Enriquez, Carlos Salcido, Hecotr Herrera; Marco Fabian, Javier Aquino, Oribe Peralta.

Ngay ở giây thứ 34 của trận đấu, Rafael đã mắc sai lầm khi xử lý lóng ngóng rồi chuyền bóng về bất cẩn tạo điều kiện cho Peralta có cơ hội băng lên dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Gabriel, đưa U23 Mexico vượt lên dẫn trước 1-0. Sau khi có được bàn thắng, Mexico đã thi đấu khá tự tin khiến U23 Brazil gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thế trận.

Mỗi khi các cầu thủ U23 Brazil có bóng, các cầu thủ U23 Mexico thường chủ động áp sát rất nhanh nhằm hạn chế khả năng phối hợp của Selecao.

Phút 20, Damiao có pha đột phá lắt léo bên cánh trái trước khi căng ngang cho Oscar khống chế bóng một nhịp rồi xoay người dứt điểm trúng vị trí của thủ thành Corona.

img
 

Những phút tiếp theo, U23 Brazil vẫn tiếp tục thi đấu bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của U23 Mexico. Tới thời điểm này, HLV Mano Menezes đã quyết định tung Hulk vào sân thay Alex Sandro để tăng cường sức mạnh tấn công cho đội nhà. Phút 34, Fabian có pha đi bóng trung lộ trước khi tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang.

Với sự xuất hiện của Hulk, khả năng tấn công của U23 Brazil đã được cải thiện đáng kể. Phút 38, Hulk dẫn bóng từ bên cánh phải vào trung lộ rồi tung ra cú đá căng như búa bổ buộc thủ thành Corona phải bay người đẩy bóng. Phút 45+2, Neymar đột phá từ bên cánh trái trước khi tung ra cú dứt điểm đi sạt cột dọc.

Sang hiệp hai, U23 Brazil buộc phải dồn đội hình lên để tấn công. Phút 48, Neymar đi bóng ở trung lộ rồi tung ra cú sút xa đi vọt xà. Ngay sau đó, Oscar thực hiện đường căng ngang rất khó chịu từ bên cánh phải nhưng thủ thành Corona đã kịp lap ra ôm gọn bóng.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, thỉnh thoảng, U23 Mexico còn tạo ra được một số phan phản công sắc nét. Phút 64, hàng thủ Brazil mắc sai lầm tạo điều kiện cho Fabian có cơ hội đối mặt với thủ thành Gabriel. Rất may cho đội bóng áo vàng xanh là tiền vệ mang áo số 8 của U23 Mexico lại móc bóng đi dội xà ngang.

img
 

Mặc dù cầm bóng và tấn công nhiều hơn, song U23 Brazil vẫn chưa thể tìm ra phương án để tiếp cận khung thành của thủ môn Corona. Phút 72, Salcido thực hiện pha đá phạt góc rất khó chịu cho Fabian bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

Tới phút 75, Fabian thực hiện pha đá phạt khó chịu từ bên cánh phải cho Peralta bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc hạ gục thủ thành Gabriel, nhân đôi cách biệt cho U23 Mexico.

>> U23 Mexico hân hoan đăng quang tại Olympic 2012

Mãi tới phút 90+1, Lucas Moura chọc khe thông minh cho Hulk dốc bóng xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú đá chéo góc hạ gục thủ thành Corona, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U23 Brazil. Tuy nhiên, Selecao đã không thể làm được gì hơn trong thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu. Như vậy, U23 Mexico đã trở thành tân vô địch tại Thế vận hội.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem