HAGL thủng lưới 16 bàn/4 trận, HLV mong CĐV cả nước... thông cảm

Thứ năm, ngày 20/09/2018 11:29 AM (GMT+7)
Chia sẻ sau trận gặp Hà Nội FC, HLV Dương Minh Ninh thừa nhận HAGL giờ chỉ lo đảm bảo trụ hạng chứ không dám nghĩ đến mục tiêu top 5.
Bình luận 0

Sau trận thua muối mặt trước CLB TP.HCM ở vòng 22, HAGL trở về Pleiku với quyết tâm gỡ gạc lại hình ảnh. Dù vậy, đối thủ của họ chiều 19.9 lại là nhà ĐKVĐ Hà Nội FC. Chỉ tung vào sân đội hình dự bị, song đội bóng Thủ đô cũng không mất quá nhiều sức lực để đè bẹp HAGL với tỷ số 5-3. Như vậy là ở 4 trận gần nhất, HAGL toàn thua, thủng lưới tới 16 bàn. Một con số vô cùng đáng thất vọng.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Dương Minh Ninh buồn bã: “Là HLV trưởng, tôi cảm thấy rất buồn, toàn đội cũng vậy. Chúng tôi mong cổ động viên cả nước thông cảm, toàn đội đã cố gắng rồi nhưng có những thời điểm không tập trung nên thua, mong mọi người hãy đồng hành cùng đội”.

Tiếp đó, lái trưởng trẻ tuổi của đội bóng phố Núi cũng lý giải về thất bại. Ông nói: “Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của toàn đội. Nhưng có điểm không hài lòng đó là điểm yếu kèm người, buông lỏng, dẫn đến những bàn thua từ quá sớm. Về lực lượng, HAGL mất Osmar vì chấn thương nhẹ.

img

2 trận vừa rồi, anh ta cũng thi đấu không được tốt, do vậy chúng tôi để Văn Anh đá chính. Nhưng khi thua bàn sớm, cần phải đẩy đội hình lên tấn công và cần thêm con người, ban huấn luyện đã quyết định rút Văn Anh ra nghỉ, đẩy Hồng Duy lên và rõ ràng chúng tôi đã chơi tốt hơn”.

Theo ông Ninh, những trận sắp tới sẽ rất khó khăn cho HAGL. Đội bóng chắc chắn không thể đua top 5 như mục tiêu đầu mùa. Thậm chí nguy cơ xuống hạng hoàn toàn có thể xảy ra. “3 vòng tới sẽ rất khó khăn, mục tiêu là toàn đội phải vực dậy tinh thần để thi đấu hiệu quả hơn.

Trong những trận vừa qua, chúng tôi mắc nhiều sai lầm cá nhân. Như lỗi kèm người chẳng hạn, đã dẫn đến 8 bàn thua, tất cả đều đến từ những quả phạt cố định. Chúng tôi rất áy náy, cố gắng khắc phục những điểm yếu cốt lõi này để phòng ngự tốt hơn trong những trận đấu tới”.

“Sau 3 trận thua, mọi chuyện trở nên rất khó khăn. Mục tiêu (top 5 – PV) không đạt được rồi, giờ chạy suất trụ hạng chứ không phải đơn giản. HAGL phải cố gắng tập trung cho 3 trận đấu sắp, đặc biệt là cuộc đọ sức với Nam Định”, HLV Dương Minh Ninh chốt lại bài chia sẻ với báo giới.

DV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem