HLV Alfred Riedl chỉ ra nguyên nhân khiến Việt Nam thua Iraq

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 10/01/2019 14:06 PM (GMT+7)
Cựu HLV ĐTQG Việt Nam ông Alfred Riedl đã đưa ra các nhận định về trận thua của đội bóng cũ trước Iraq trong ngày ra quân ở Asian Cup 2019.
Bình luận 0

Chiến lược gia người Áo ông Alfred Riedl cho rằn,g thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải trả giá đắt khi chơi chùng xuống quá sớm sau khi dẫn trước đối thủ, khiến Iraq có thời gian và không gian để ép các cầu thủ áo đỏ phạm sai lầm.

img

Ông Alfred Riedl cho rằng Việt Nam không nên sớm có ý định thủ hòa khi đang dẫn trước đối thủ ngay đầu hiêp hai.

Trong cuộc đối đầu với Iraq, các cầu thủ Việt Nam thi đấu rất quyết liệt và tỉnh táo trong hiệp một. Họ không hề kém cạnh các đối thủ và hai lần vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, sau khi bị gỡ hòa 2-2, HLV Park Hang-seo đã quyết định thủ hòa và lựa chọn chơi chùng xuống sớm đã khiến Việt Nam phải chịu sức ép khủng khiếp từ đối thủ.

"Việt Nam khởi đầu hiệp hai có phần chậm chạp, khác hoàn toàn so với hiệp một. Họ không còn duy trì được tốc độ ở khoảng 30m cuối sân tới khung thành Iraq", ông Rield bình luận. "Ở hiệp đầu tiên, Việt Nam thể hiện sức mạnh qua lối chơi thiên về tấn công."

"Khi đó, có thể thấy họ gây rất nhiều nguy hiểm cho Iraq mỗi khi tiếp cận vòng 16m50. Họ dùng nhiều đường bóng dài vào sau lưng hàng thủ Iraq, đồng thời tận dụng tối đa các sai lầm của đối phương. Tuy nhiên, họ đã chùng xuống ở hiệp hai và trả giá đắt bởi điều này".

Alfred Riedl là nhà cầm quân có thành tích tốt nhất với Việt Nam ở Asian Cup 2007. Ông từng giúp đội vào tứ kết khi giành chiến thắng lịch sử 2-0 trước UAE ở vòng bảng. Sau khi chia tay ĐTQG Việt Nam, ông đã làm việc ở Lào, Indonesia và quyết định nghỉ ngơi vào năm 2016 vì lý do sức khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem