HLV Lê Thụy Hải nhận định cơ hội World Cup của ĐT Việt Nam

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ tư, ngày 12/06/2019 11:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ mới đây với giới truyền thông trong nước sau màn thể hiện của ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019, HLV Lê Thụy Hải cho biết đoàn quân của ông Park Hang-seo đã làm được điều mà không nhiều người nghĩ đến.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam đã có một giải đấu tương đối thành công khi giành ngôi vị Á quân chung cuộc, trong trận mở màn, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã hạ đẹp chủ nhà Thái Lan với tỉ số 1-0 bằng bàn thắng kết liễu phút bù giờ của tiền đạo Anh Đức, thắng lợi này cũng chấm dứt chuỗi 11 năm liên tiếp chúng ta phải nếm mùi thất bại trên sân người Thái.

img

ĐT Việt Nam đang tiến bộ qua từng ngày dưới triều đại của HLV Park Hang-seo.

Trong trận chung kết, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã phải đụng độ một đối thủ đẳng cấp thực sự đến từ CONCACAF là đội tuyển Curacao, với một lực lượng dày dặn kinh nghiệm, sở hữu trong đội hình nhiều tên tuổi chơi bóng tại châu Âu.

Tuy nhiên, suốt 90 phút trên SVĐ Chang Arena, các cầu thủ áo đỏ đã khiến không ít người bất ngờ khi thi đấu ngang cơ với Curacao, thậm chí còn liên tiếp tạo ra các cơ hội ăn bàn rõ rệt, đáng tiếc là trên chấm penalty may rủi, Rồng vàng đã phải thất bại với tỉ số 4-5.

Dù thua trận, song ĐT Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà chuyên môn, mới đây nhất HLV Lê Thụy Hải cũng phải thừa nhận thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được điều mà không nhiều người nghĩ đến:

“ĐT Việt Nam từ chỗ thắng Thái Lan, coi như đã xong, cố gắng đừng thua Curacao nhiều trong trận chung kết nhưng HLV Park Hang Seo cùng toàn đội đã làm được điều mà chúng ta nghĩ họ không làm được đó là đá sòng phẳng với Curacao, chỉ thua bởi đá penalty.

ĐT Việt Nam đã có bước tiến mới, không chỉ thứ hạng cao mà các cầu thủ được tư duy, thực thi nhiều chiến thuật, phát huy được khả năng bản thân, cách chơi gắn kết, tinh thần thì là đội tuyển quốc gia, khỏi cần khen nữa” – Thể Thao Văn Hóa dẫn lời ông Lê Thụy Hải.

Cũng theo vị chiến lược gia lão làng 73 tuổi, dù nằm ở nhóm hạt giống 2 tại Vòng loại World Cup 2022 song giấc mơ đi VCK World Cup của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa khả thi ở thời điểm này:

“ĐT Việt Nam đã ở nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup là một lợi thế nhưng để vào được VCK, có lẽ chưa đâu, vào đến vòng loại thứ ba cũng sẽ là quá tốt” – HLV Lê Thụy Hải khẳng định.

Dù sao thì với việc lọt vào hạt giống 2 Vòng loại World Cup sắp tới cũng sẽ giúp ông Park cùng các học trò tránh phải nằm chung bảng đấu với nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Uzbekistan,..điều đặc biệt là chúng ta vẫn sẽ có thể chạm trán lại Thái Lan khi người Thái nhiều khả năng sẽ phải nằm ở nhóm hạt giống số 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem