HLV Nishino thừa nhận sự thật đắng lòng về bóng đá Thái Lan

Thứ hai, ngày 30/12/2019 10:10 AM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn mới đây với AFC, HLV Akira Nishino thừa nhận, trình độ của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á đang ngày càng được thu hẹp và Thái Lan đã không còn quá vượt trội như trước.
Bình luận 0

Hồi giữa tháng 7, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định bổ nhiệm HLV Nishino ngồi vào chiếc ghế nóng sau khi ĐTQG nước này có dấu hiệu sa sút rõ rệt.

Các nhà làm chuyên môn của FAT kỳ vọng rằng với tài năng và kinh nghiệm của mình, ông Nishino sẽ đưa Thái Lan trở lại với vị thế số 1 của mình như trước.

img

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Tuy nhiên, 5 tháng trôi qua kể từ ngày ký hợp đồng, thành tích mà các ĐT Thái Lan đạt được dưới triều đại HLV Nishino chưa thực sự ấn tượng.

Tính riêng trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan không thể một lần thắng được Việt Nam từ cấp độ ĐTQG cho tới đội tuyển U23, họ thậm chí còn bị loại sớm ở SEA Games ngay từ vòng bảng.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng, sự chuẩn bị của ông cùng các học trò ở giải đấu cách đây 2 tuần trên đất Philippines là chưa thật sự tốt dẫn đến thất bại.

“Thất bại ở kỳ SEA Games vừa qua cho thấy chúng tôi đã không chuẩn bị đủ tốt. Những kết quả đó có ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ và nhiều cái tên vẫn còn non kinh nghiệm. Tôi muốn thấy các cầu thủ Thái Lan ra nước ngoài thi đấu nhiều hơn để họ có thể có thêm kinh nghiệm”, HLV Nishino chia sẻ.

Vị thuyền trưởng của Thái Lan cũng cho biết rằng, giờ đây “bầy Voi chiến” đã không còn vượt xa các đội trong khu vực Đông Nam Á như trước.

“Tôi nghĩ rằng mọi người đều cố gắng hết sức nhưng chúng tôi thiếu kinh nghiệm.

Nhiều đội bóng ở ASEAN có nhiều động lực hơn khi họ thi đấu với Thái Lan và bây giờ chúng tôi phải chấp nhận rằng chúng tôi không vượt xa các đội khác trong khu vực nữa.

Chúng tôi phải cố gắng phát triển hơn nữa để lấy lại vị thế của mình như trước đây”, chiến lược gia 64 tuổi khẳng định.

Trước mắt ông Nishino và các học trò sẽ là VCK U23 Châu Á 2020 trên sân nhà, nơi mà U23 Thái Lan được kỳ vọng sẽ lấy lại niềm tin từ NHM sau chuỗi thành tích tệ hại thời gian qua.

Đội bóng xứ chùa Vàng sẽ nằm ở bảng A cùng với U23 Bahrain, U23 Australia và U23 Iraq. Nếu lọt vào Top 3 đội mạnh nhất giải, thầy trò ông Nishino sẽ sở hữu tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem