HLV Thành Vinh chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam trước U23 Palestine

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 04/08/2018 13:20 PM (GMT+7)
Tối 3.8, U23 Việt Nam đã lội ngược dòng thắng U23 Palestine 2-1 trong trận ra quân giải giao hữu quốc tế Vinaphone 2018 trên sân Mỹ Đình. Nhận định sau cuộc đọ sức này, HLV Nguyễn Thành Vinh đã chỉ ra điểm hạn chế mà các học trò HLV Park Hang-seo cần hoàn thiện thêm.
Bình luận 0

Trong trận đấu với U23 Palestine, U23 Việt Nam đã nhập cuộc tốt, chủ động kiểm soát thế trận nhưng lại nhận bàn thua phút 29 sau một tình huống bóng bổng.

Nhưng sau đó, các học trò HLV Park Hang-seo vẫn chơi tự tin để tìm được bàn gỡ hòa 1-1 cuối hiệp 1do công Anh Đức, trước khi Công Phượng ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 trong hiệp 2.

img

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng trình độ giữa cầu thủ đá chính và dự bị ở U23 Việt Nam vẫn có không ít chênh lệch. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt hôm nay, HLV Nguyễn Thành Vinh nhìn nhận:

“U23 Việt Nam mới tập trung được hơn 1 tuần để chuẩn bị cho giải đấu nhưng các cầu thủ trên 23 tuổi như thủ môn Đặng Văn Lâm, Anh Đức, Văn Quyết đã thể hiện được vai trò, kinh nghiệm của mình trong lối chơi chung, hòa nhập tốt với các đàn em.

Về cơ bản, U23 Việt Nam đã có 1 trận đấu thành công, đặc biệt là những gì thể hiện trong hiệp 1”.

img

Công Phượng đã ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho U23 Việt Nam trước U23 Palestine. Ảnh: I.T

Theo HLV lão làng từng có thời gian dẫn dắt SLNA, Hòa Phát Hà Nội… điều U23 Việt Nam cần cố gắng hoàn thiện là “độ vênh” giữa cầu thủ đá chính và dự bị:

“Trong hiệp 2, khi HLV Park Hang-seo bắt đầu thực hiện những sự thay đổi người để thử nghiệm thêm về con người, chiến thuật, U23 Việt Nam đã lộ ra những vấn đề, đặc biệt ở hệ thống phòng thủ.

Nếu U23 Palestine dứt điểm tốt hơn thì có thể trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa”.

Chốt lại, HLV Thành Vinh  nhấn mạnh: “Tôi nhận thấy khả năng chơi bóng bổng của U23 Việt Nam đã được cải thiện nhiều và những nỗ lực rèn giũa của HLV Park Hang-seo suốt thời gian qua đã phát huy hiệu quả.

Tình huống dẫn tới bàn thua cũng là pha bóng hiếm hoi chúng ta chơi bóng bổng không tốt và đối phương đã tận dụng được ưu thế chiều cao khi bật lên tranh chấp, dứt điểm.

Tín hiệu lạc quan là lối chơi tấn công của U23 khá gắn kết. Các cầu thủ như Công Phượng – Quang Hải vẫn thể hiện được sự ăn ý, hiểu nhau như đã thể hiện ở vòng chung kết U23 châu Á.

Tôi nghĩ từ nay tới ASIAD, U23 Việt Nam sẽ còn hoàn thiện hơn, trước mắt là ở 2 trận giao hữu còn lại với U23 Oman và U23 Uzbekistan”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem