HLV tiếp theo của Chelsea: Nhà cái chọn Pellegrini

Thứ sáu, ngày 19/04/2013 07:59 AM (GMT+7)
Dân Việt – Manuel Pellegrini chính là vị HLV mà các nhà cái tin tưởng sẽ dẫn dắt Chelsea trong mùa tới thay cho nhà cầm quân Rafael Benitez, chứ không phải Mourinho.
Bình luận 0

Rạng sáng qua, Chelsea hạ Fulham 3-0 để đòi lại vị trí thứ 3 trên BXH Premier League, nhưng trước đó 3 ngày, họ gục ngã 1-2 trước Man City tại bán kết FA Cup. Thành tích đáng buồn ấy khiến giá trị của Rafael Benitez trong mắt Chủ tịch Roman Abramovich ngày một xuống thấp. Gần như chắc chắn, cựu chiến lược gia Liverpool sẽ phải cuốn gói rời Stamford Bridge khi mùa giải khép lại.

img
Nhà cái đánh giá cao khả năng Pelligrini gia nhập Chelsea

Benitez ra đi, Chelsea sẽ chọn ai thay thế? Theo báo chí Anh, nhiều khả năng đó sẽ là người cũ Jose Mourinho. Thực tế trong suốt những ngày qua, không ít những thông tin đã nói về một sự tái hợp giữa Người đặc biệtThe Blues. Nào là Chelsea chấp nhận trả 12 triệu euro/ năm cho Mourinho, đồng ý mang về những Hulk hay Schurlle. Rồi bản thân Mourinho cũng bóng gió về viễn cảnh rời Real Madrid khi mùa giải khép lại, bất chấp có thành công ở Champions League hay không...

Tuy nhiên, các nhà cái hàng đầu châu Âu, mà tiêu biểu là Sky Bet, lại không mấy tin tưởng vào những điều báo chí nói. Theo họ, Manuel Pelligrini mới chính là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV ở Chelsea mùa tới. Tỉ lệ cược cho khả năng Pelligrini gia nhập đội bóng áo xanh thành London chỉ là 2/1, tức bỏ 1 ăn 2, thấp hơn rất nhiều so với tỉ lệ 7/2 của Mourinho.

Tại sao nhà cái lại đánh giá cao Pelligrini? Thứ nhất, nhà cầm quân người Chile cũng là một HLV tài năng và giàu kinh nghiệm chẳng kém Mourinho. Ông từng dẫn dắt những đội bóng lớn như River Plate, Villarreal, Real Madrid và giờ là Malaga. Đến đâu, Pelligrini cũng mang lại thành công, nhất tại đấu trường Champions League. Mùa này, Pelligrini đã giúp Malaga vào tới tứ kết Champions League và chỉ chịu dừng bước trước Dortmund ở “3 phút định mệnh”.

Thứ hai, do vi phạm luật công bằng tài chính nên ở mùa tới Malaga sẽ bị cấm thi đấu tại cúp châu Âu, bất chấp họ có thể kết thúc với một vị trí cao tại La Liga. Không Champions League, đội bóng của tỉ phú Sheikh Abdullah Al-Thani rất khó để giữ chân một người giàu tham vọng như Pelligrini, nhất là khi hợp đồng giữa hai bên sẽ đáo hạn khi mùa giải 2012-2013 kết thúc.

img
Mourinho từng có những năm tháng thành công với Chelsea

Thứ ba, sau 9 năm làm việc tại La Liga, Pelligrini cũng đang hi vọng “đổi gió”. Premier League thực sự là một bến đỗ đầy hứa hẹn với ông. Thêm nữa, nếu tới Chelsea, chiến lược gia 59 tuổi người Chile sẽ thỏa sức tung hoàng. Sân Stamford Bridge không thiếu những ngôi sao hàng đầu thế giới và cũng chẳng thiếu tiền...

Có thể Mourinho sẽ rời Real Madrid trong hè này, nhưng bến đỗ của ông sẽ là Monaco của nhà tài phiệt Dmitry Rybolovlev hay một M.U giàu truyền thống của nước Anh. Còn Stamford Bridge sẽ là nơi để Pelligrini bắt đầu kỷ nguyên của mình, thay cho Rafael Benitez.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem