"Hoa khôi quần vợt" muốn thành minh tinh màn bạc?

Chủ nhật, ngày 01/12/2013 12:56 PM (GMT+7)
Ana Ivanovic không hề muốn phí phạm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình. Cô dự định sẽ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh trong một ngày không xa.
Bình luận 0
Maria Sharapova giỏi kinh doanh và đã có một thương hiệu kẹo mang tên mình. Serena Williams xây dựng các học viện quần vợt ở khắp nơi và hi vọng trở thành một nhà quản lý sau khi giải nghệ. Ana Ivanovic chẳng muốn kém chị kém em. Tay vợt nữ xinh đẹp người Serbia cũng muốn có một nghề tay trái trong tương lai.

imgIvanovic muốn lấn sân sang điện anh trong tương lai.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Ivanovic đã không ngần ngại chia sẻ, niềm mơ ước thửa nhỏ của cô là trở thành một diễn viên chứ không phải một tay vợt chuyên nghiệp. Cho đến giờ cô vẫn nung nấu cái giấc mơ ấy và hi vọng sẽ biến nó trở thành sự thật trong vài năm tới, thời điểm cô chia tay làng banh nỉ.

“Tôi hát không hay và khó có thể trở thành một ca sĩ. Nhưng điện ảnh thì khác. Đó là giấc mơ từ thủa nhỏ của tôi. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi tôi giải nghệ. Tôi đã nhiều lần nhận được lời mời tham gia các vai diễn nhỏ, nhưng ở khoảng thời gian đó tôi muốn dành toàn bộ tâm sức cho quần vợt. Hơn nữa, lịch thi đấu dày đặc khiến tôi không có nhiều thời gian để lựa chọn”, “Miss Serbia” chia sẻ.

Ngoài chia sẻ về giấc mơ làm diễn viên trong tương lai, Ivanovic cũng cho biết thêm về thói quan sử dụng quỹ thời gian trong cuộc sống. Theo cựu vô địch Pháp Mở rộng 2008, cô không phải là mẫu người thích đi mua sắm hoặc vui chơi trong khoảng thời gian nghỉ giữa các trận đấu. Những lúc như thế, cô chỉ muốn nghỉ ngơi.

“Mọi người đều muốn có một thể trạng tốt nhất khi bước vào giải đấu. Và điều quan trọng là bạn nên thư giãn nhẹ nhàng để tiết kiệm năng lượng. Giữa các trận đấu, tôi sẽ chỉ nghỉ ngơi để nhanh chóng phục hồi thể lực. Đi bộ cũng là một đề nghị không đến nỗi nào, nhưng tôi thích ở trong khách sạn, đọc sách hoặc xem. Kế hoạch vui chơi luôn chờ bạn ở cuối mỗi giải đấu”, Ivanovic nói thêm.

Ivanovic năm nay 26 tuổi, cô từng có khoảng thời gian làm mưa làm gió trong làng banh nỉ nữ. Đó là vào khoảng năm 2007-2008. Ngôi sao người Serbia này vào tới chung kết Úc Mở rộng 2008, rồi vô địch Pháp Mở rộng 2008. Kế đó, cô bước lên ngôi số 1 WTA và duy trì nó trong suốt 9 tuần liền.

Ngoài tài năng trên sân đấu, Ivanovic còn nổi danh vì vẻ đẹp mặn mà hiếm có. Cô từng nhiều lên hình cho các tạp chí sắc đẹp như FHM hay Sport Illustrated. Nhưng “má hồng thì truân chuyên”. Kể từ năm 2008 tới nay, Ivanovic đã trải qua nhiều mối tình. Những chàng trai đến rôi đi, để lại trong cô những khoảng trống mênh mông.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem