M.U chần chừ, Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid?

Minh Chí (Theo Mirror) Thứ sáu, ngày 08/04/2016 13:30 PM (GMT+7)
Do quá chần chừ trong việc đưa ra quyết định cuối cùng, M.U đang đứng trước nguy cơ để “sổng” HLV Jose Mourinho vào tay Real Madrid.
Bình luận 0

Sau khi sa thải HLV Rafael Benitez hồi tháng 1 vừa qua, Chủ tịch Florentino Perez đã bỏ ra không ít công sức để thuyết phục Jose Mourinho trở lại sân Bernabeu, nơi “Người đặc biệt” đã gắn bó từ năm 2010-2013. Tuy nhiên, Mourinho đã thẳng thừng từ chối vì ông đang nuôi tham vọng dẫn dắt M.U.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Perez buộc phải bổ nhiệm cựu danh thủ Zinedine Zidane làm “thuyền trưởng”. Dưới thời Zidane, Real tiếp tục thi đấu thất thường giống như khi họ còn được dẫn dắt bởi Benitez.

Sau thất bại 0-2 trước Wolfsburg ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, Real đang đứng trước nguy cơ bị “bật bãi” khỏi giải đấu danh giá nhất lục địa già. Ở La Liga, cơ hội vô địch của “Kền kền trắng” là không cao, bởi họ đang bị đại kình địch Barcelona bỏ xa tới 7 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Chính vì vậy, Perez đã hạ quyết tâm “tái hôn” với Mourinho bằng mọi giá. Điều đó có nghĩa, nếu không thể giúp Real đăng quang ở La Liga hoặc Champions League, HLV Zidane sẽ bị sa thải.

Suốt thời gian qua, Mourinho luôn được Ban lãnh đạo M.U xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất để thay Louis van Gaal vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, gia đình Glazer vẫn chưa chịu ngồi vào bàn đàm phán với “Mr Special”, bất chấp việc nhà cầm quân 53 tuổi đã lên tiếng hối thúc.

Nếu phía M.U vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng như trong thời gian qua, nhiều khả năng Mourinho sẽ đồng ý trở lại dẫn dắt Real, bởi cựu HLV Chelsea không còn nhiều sự lựa chọn về bến đỗ mới cho mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem