Nghi can phủ nhận việc đánh trọng tài Trí

Thứ tư, ngày 23/05/2012 07:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thấy trọng tài Võ Minh Trí nằm ở cuối xe, ông Hòa tiến đến rồi nói: "Là trọng tài quốc gia mà bắt thế không thấy nhục à". Ông Hòa khẳng định, ngoài câu nói trên không có việc hành hung trọng tài Trí.
Bình luận 0

Sáng 22.5, ông Trần Bá Hòa (sinh năm 1954, ở phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) - nghi can đánh trọng tài Võ Minh Trí, đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng trình diện.

Tại đây, ông Hòa khai, chiều 11.5.2012, đoàn CĐV V.Hải Phòng gồm 17 người đi trên chiếc xe ô tô BKS 16L-2154 lên đường vào Đồng Tháp cổ vũ. Chiều 13.5, sau khi chứng kiến đội bóng thất thủ 0-3, các CĐV V.Hải Phòng tỏ thái độ bất bình trước các quyết định của trọng tài Võ Minh Trí.

img
 

Tối cùng ngày, xe ô tô chở CĐV Hải Phòng và tổ trọng tài, các giám sát cùng ông Trưởng BTC V.League Trần Duy Ly cùng di chuyển về TP.HCM. Phát hiện thấy ô tô đi phía trước có mặt trọng tài Võ Minh Trí, ông Hòa cùng một số CĐV đã trèo lên chiếc xe này.

Thấy trọng tài Võ Minh Trí nằm ở cuối xe, ông Hòa tiến đến rồi nói: "Là trọng tài quốc gia mà bắt thế không thấy nhục à". Ông Hòa khẳng định, ngoài câu nói trên không có việc hành hung trọng tài Trí.

Theo đại tá Hồ Sĩ Tiến - quyền Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an thì chiều qua, ông Hòa đã được mời lên Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem