Nhật ký SEA Games (16.12): Đoàn TTVN soán ngôi Myanmar

Thứ hai, ngày 16/12/2013 20:10 PM (GMT+7)
Trong ngày hôm nay, bơi lội, điền kinh, bắn cung, rowing và đua xe đạp liên tục lập công giúp đoàn TTVN soán ngôi nước chủ nhà Myanmar để vươn lên xếp vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 43 HCV, 36 HCB và 43 HCĐ.
Bình luận 0

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Thành tích của đoàn TTVN ngày 15.12: (7 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ)

Điền Kinh

HCV: Phạm Thị Bình (marathon nữ)

HCB: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng, Đỗ Thị Quyên (4x100m tiếp sức nữ)

Bắn cung

HCV: Nguyễn Tiến Cương (50m cung 3 dây),Đào Trọng Kiên và Lộc Thị Đào (cung 1 dây đôi nam nữ)

Rowing

HCV: Đôi nữ hạng nhẹ một mái chèo

HCB: Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài (LW2x), Rowing thuyền 4 nam 1 một mái chèo

Xe đạp

HCV: Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Thanh Tâm (100km đồng đội tính giờ)

Cầu mây

HCĐ: Cầu mây đồng đội nữ

Bơi

HCV: Nguyễn Thị Ánh Viên (400m hỗn hợp nữ), Hoàng Quý Phước (200m tự do nam)

Cử tạ

HCB: Trần Văn Hóa (hạng 94kg)

Hôm nay, đoàn TTVN đã giành thêm 7 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ để vươn lên xếp vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương khi có được 43 HCV, 36 HCB và 43 HCĐ. Dẫn đầu tiếp tục là Thái Lan với 59 HCV, 45 HCB và 48 HCĐ. Myanmar bị tụt xuống vị trí thứ 3 với 39 HCV, 38 HCB và 41 HCĐ.

Ánh Viên, Quý Phước liên tục giành HCV

Ở trận chung kết nội dung bơi 400m hỗn hợp nữ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã cán đích ở vị trí thứ nhất với thành tích 4 phút 46 giây 16. Thành tích này giúp cô phá kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ là 4 phút 50 giây 88). Như vậy, đây chính là chiếc HCV thứ 3 của Ánh Viên tại SEA Games 27 và cũng là HCV thứ 41 của đoàn TTVN.

img
Ánh Viên (giữa, hàng trên) đã hoàn tất hat-trick HCV tại SEA Games 27. Ảnh: Hữu Thọ.

Tiếp bước Ánh Viên, Hoàng Quý Phước đã xuất sắc về nhất cuộc thi chung kết bơi 200m tự do nam với thành tích 1 phút 50 giây 64. Về nhì là kình ngư người Malaysia với thành tích 1 phút 51 giây 10.

Đáng tiếc là ở chung kết nội dung bơi 200m bướm nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đã không thể giành huy chương khi cán đích ở vị trí thứ 6, thua 1 bậc so với người đồng đội Kim Tuyến. HCV thuộc về kình ngư người Thái Lan. HCB và HCĐ thuộc về 2 kình ngư người Singapore.

Ở chung kết nội dung bơi hỗn hợp 4x100m hỗn hợp nam, 4 kình ngư của Việt Nam gồm Huỳnh Thế Vỹ, Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện, Trần Duy Khôi chỉ cán đích ở vị trí thứ 6. HCV thuộc về Indonesia, Singapore giành HCB, còn Thái Lan đoạt HCĐ.

Xe đạp mang về tấm HCV thứ 40 cho đoàn TTVN

img
4 cua-rơ Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Thanh Tâm vừa giành HCV. Ảnh: Vnexpress.

Ở nội dung 100km đồng đội tính giờ, 4 cua-rơ Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Thanh Tâm đã cán đích đầu tiên để đoạt HCV. Được biết, HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Thái Lan và Indonesia.

Điền kinh giành thêm 1 HCB

img
Bảng tổng sắp huy chương tính tới 20h00.

Ở nội dung chạy 4x100m tiếp sức nữ, Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng, Đỗ Thị Quyên chỉ giành được chiếc HCB với thành tích 44 giây 99. Thái Lan đoạt HCV với thành tích 44 giây 42, HCĐ thuộc về Indonesia.

ĐT bóng chuyền nữ thua Thái Lan 0-3

Đúng như dự đoán, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỷ số 0-3 (18-25, 16-25, 22-25) sau 1 giờ 12 phút thi đấu. Tại SEA Games lần này, bóng chuyền nữ có 5 đội dự tranh, thi đấu vòng tròn một lượt rồi chọn ra hai đội có điểm số cao nhất vào chung kết. Với trận thua nay, chúng ta đã bị rớt xuống vị trí thứ 2.

Cầu mây, cử tạ đoạt thêm huy chương

Ở nội dung cử tạ hạng 94kg, lực sĩ Trần Văn Hóa đoạt HCB với thành tích 345kg (cử giật là 157 kg và cử đẩy là 188kg). Vô địch nội dung này là một VĐV của Thái Lan.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã giành tấm HCĐ sau khi thất bại trước Myanmar ở bán kết. Được biết, trong trận chung kết Thái Lan đã thắng Myanmar để đăng quang ở nội dung này.

Rowing mang về 1 HCV, 2 HCB

Cặp VĐV Lê Thị An và Trần Thị Sâm về cán đích đầu tiên nội dung chèo đôi nữ hạng nhẹ 1 mái chèo (LW2) với thành tích 8 phút 02 giây 96. Giành HCB là đội Myanmar với thành tích 8 phút 12 giây 41. HCĐ thuộc về Myanmar với thành tích 8 phút 12 giây 41.

Ít phút sau, ở Rowing thuyền 4 nam 1 một mái chèo, các VĐV Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh và Nguyễn Văn Linh đã đoạt HCB với thành tích 6 phút 51 giây 51. Ở nội dung này HCV thuộc về đoàn Indonesia (6 phút 46 giây 98) trong khi HCĐ thuộc về Thái Lan.

Trước đó, vào sáng nay, hai tay chèo Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài đã mang về thêm cho đoàn TTVN 1 HCV ở nội dung LW2x khi cán đích với thành tích 7 phút 47 giây 92. HCV thuộc về 2 tay chèo người Indonesia với thành tích 7 phút 46 giây 42.

Bắn cung liên tiếp giành HCV

img

Nguyễn Tiến Cương và tấm HCV lịch sử. Ảnh: Lê Dức.

Ở trận chung kết 50m cung 3 dây, Nguyễn Tiến Cương đã đánh bại cung thủ người Thái Lan với tỷ số 138-136 để mang chiếc HCV đầu tiên về cho đội tuyển bắn cung Việt Nam trong một kỳ SEA Games. Theo HLV Cáp Mạnh Tân, trước nay các cung thủ Việt chưa từng giành nổi một tấm huy chương cá nhân tại đấu trường SEA Games nên đây có thể gọi là kỳ tích.

Phong độ xuất thần của cung thủ Nguyễn Tiến Cương khiến Ban tổ chức nghi ngờ. Thế nên ngay sau đó VĐV này đã được đưa đi thử doping.

Đây chính là HCV thứ 38 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

Tiếp bước Tiến Cương, cặp đôi Đào Trọng Kiên và Lộc Thị Đào đã đánh bại 2 cung thủ người Singapore trong trận chung kết nội dung cung 1 dây đôi nam nữ để mang về chiếc HCV thứ 2 cho bắn cung Việt Nam.

Phạm Thị Bình giành HCV marathon nữ

img
Phạm Thị Bình. Ảnh: TPO.

Sau một ngày thi đấu trắng tay với thất bại liên tiếp của Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km nữ), Võ Xuân Vĩnh (20km đi bộ nam), Lê Thị Phương (nhảy sào nữ), Quách Thị Lan (400m nữ), điền kinh Việt Nam đã chấm dứt được “cơn khát vàng” khi Phạm Thị Bình cán đích ở vị trí thứ nhất nội dung marathon nữ với thành tích 2 giờ 46 phút 03 giây để mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27. Đây chính HCV thứ 37 của đoàn TTVN.

Đoạt HCB ở nội dung này là VĐV Myanmar với thành tích 2 giờ 49 phút 03 giây.

Cầu mây nữ để thua Myanmar

Ở nội dung Regu nữ môn cầu mây, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã gây thất vọng khi để thua Myanmar với tỷ số 0-2.

Bơi

Kình ngư Hoàng Quý Phước đã vượt qua vòng loại nội dung bơi 200m tự do nam. Đáng tiếc là Phạm Thanh Nguyện đã bị loại khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 9.

Ở nội dung 50m tự do nữ, Trịnh Tâm Nguyện đã giành quyền vào chơi ở vòng chung kết khi cán đích ở vị trí thứ 6.

Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất ở vòng loại 200m bơi bướm nữ, Nguyễn Thị Kim Tuyến cán đích ở vị trí thứ 6. Kết quả này giúp cả hai giành quyền vào chung kết.

Tin vui tiếp tục đến với bơi lội Việt Nam khi Phan Lam Yên đứng thứ ba và Phan Gia Mẫn thứ tư cũng vượt qua vòng loại nội dung bơi 200m bướm nam để vào chơi ở chung kết.

Điểm nhấn ngày 16.12:

Tuy được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng tính tới thời điểm này, kình ngư Quý Phước vẫn chưa thể giành được tấm HCV nào tại SEA Games 27. Vì vậy, nội dung thi sở trường 200m tự do nam diễn ra vào hôm nay được xem là cơ hội cuối cùng để anh gỡ lại thể diện. Ngoài ra, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng được kỳ vọng ở nội dung bơi 200m bướm nữ.

img

Ở môn điền kinh, Vũ Thị Hương được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV ở nội dung 4x100m nữ. Bên cạnh đó, chúng ta còn hy vọng có huy chương ở nội dung 7 môn phối hợp nữ từ Dương Thị Việt Anh và marathon nữ của Phạm Thị Bình.

Môn cờ vua, niềm hy vọng lớn sẽ được đặt vào kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn khi anh thi đấu ở nội dung cờ nhanh 960 độ. Trong khi đó môn rowling cũng được kỳ vọng sẽ “hái vàng” khi chúng ta tham dự 5 nội dung chung kết gồm M1x, LW2x, LM2x, LW2- và LM4-.

Ngoài ra, một số môn khác như bắn cung, cử tạ hay billard cũng có thể mang thể thêm HCV cho đoàn TTVN.

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 16.12

Bơi lội:(vòng loại 9 giờ, chung kết 18 giờ).

200m tự do nam: Hoàng Quý Phước, Phạm Thành Nguyện

50m tự do nữ: Nguyễn Thị Kim Tuyến

200m bướm nữ: Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Ánh Viên

400 m hỗn hợp nam: Trần Duy Khôi

Rowing:

- 10h30: Đặng Văn Thuận thi chung kết M1x

- 11h00: Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài thi chung kết LW2x

- 11h30: Phạm Minh Chinh và Nguyễn Văn Thủy thi chung kết LM2x

- 12h00: Lê Thị An, Trần Thị Sâm thi chung kết LW2-

- 13h00: Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh thi chung kết LM4-

Cử tạ: 12h00

- 94kg Trần Văn Hóa - Chung kết

Bắn súng:

25m súng ngắn thể thao nữ: Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung

Bi sắt: Từ 8h30 - 18h00

- Kỹ thuật nam Nguyễn Văn Quang

- Kỹ thuật nữ Nguyễn Thị Thi

- Đôi nam nữ Võ Tân Xuân, Cao Thanh Lan Anh

Cầu mây: 9h00 - 10h00

- Regu nữ: Myanmar – Việt Nam

Bắn cung: 9h40 - 17h00

- 70m nữ cung 1 dây: Lộc Thị Đào - Tranh huy chương đồng

- 50m cung 3 dây: Nguyễn Tiến Cương - Tranh huy chương vàng

- Đồng đội hỗn hợp cung 1 dây: Đào Trọng Kiên, Lộc Thị Đào

- Đồng đội hỗn hợp cung 3 dây: Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Thị Kim Anh

Bóng chuyền nữ: 10h00

VIỆT NAM - THÁI LAN (Chung kết)

Bóng đá nữ:

- 16h00: Thái Lan - Lào

- 19h15: Malaysia - Đông Timor

Bóng đá nam:

- 16h00: Indonesia U23 - Myanmar U23

- 19h15: Thái Lan U23 - Campuchia U23

Hockey: 16h00

Việt Nam - Myanmar

Golf: 7h00 - 16h00

- Đơn nam Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân

- Đơn nữ Ngô Bảo Nghi

Cờ nhanh 960 độ: 9h00 - 20h00

- Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Dương Thế Anh

Xe đạp: 9h00

- 100km đồng đội tính giờ Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Thanh Tâm, Trịnh Đức Tâm - Chung kết

Bơi: 9h00 - 18h00

- 400m hỗn hợp nữ Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Ánh Viên

- 200m tự do nam Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện

- 50m tự do nữ Trần Tâm Nguyện

- 200m bướm nam Phan Lam Yên, Phan Gia Mẫn

- 200m bướm nữ Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Kim Tuyến

- 4x100m hỗn hợp nam Huỳnh Thế Vỹ, Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện, Trần Duy Khôi

Chung kết các nội dung diễn ra lúc 18h00.

Billiard:

- 10h00, đôi English: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam gặp Thái Lan

- 13h00, Pool 9 bi nam: Nguyễn Phương Thảo gặp Indonesia

Điền kinh:

- 06h15, marathon nữ: Phạm Thị Bình - Chung kết

- 14h00, nhảy sào nam: Vũ Văn Huyện - Chung kết

- 14h45, 4x100m tiếp sức nữ: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng, Đỗ Thị Quyên - Chung kết

- 15h00, 800m nam: Dương Văn Thái - Vòng loại

- 15h30, 800m nữ: Vũ Thị Ly, Đỗ Thị Thảo - Vòng loại.

Điểm tin:

Pencak silat hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 27

Với 3 chiếc HCV, 5 HCB và HCĐ, đội tuyển pencak silat Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu mà lãnh đạo đội đã đặt ra trước khi lên đường sang Myanmar tham dự ngay hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

HLV Hoàng Văn Phúc tuyên bố sẽ đánh bại U23 Malaysia

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng 5-0 trước U23 Lào, HLV Hoàng Văn Phúc đã tỏ ra tự tin vào khả năng U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Malaysia ở lượt trận cuối cùng bảng A để giành quyền vào bán kết.

img

Nhà cầm quân 49 tuổi chia sẻ: “Chiến thắng trước U23 Lào sẽ giúp các học trò của tôi hưng phấn hơn và sẵn sàng cho trận đấu gặp U23 Malaysia. U23 Malaysia có thể hình, thể lực tốt và chơi phản công rất sắc sảo.

Thế nhưng, Ban huấn luyện chúng tôi đã nghiên cứu rõ về U23 Malaysia và chắc chắn sẽ có phương án khi gặp họ trong trận đấu quyết định vào ngày 17.12 tới. Tuy buộc phải thắng U23 Malaysia để vào bán kết nhưng chúng tôi mình sẽ làm được điều đó”.

ĐT futsal nam thua Thái Lan 0-4

Mặc dù rất nỗ lực, song đội tuyển futsal nam Việt Nam vẫn để thua với tỷ số 0-4 trước ĐT futsal Thái Lan hồi chiều qua. Tuy để thua trận nhưng chúng ta vẫn giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng B với 3 điểm sau 2 trận.

Bắn súng vượt chỉ tiêu ngoạn mục

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã vượt chỉ tiêu khá ngoạn mục khi giành được 6 HCV và 1 HCĐ đã giành được. Trong khi đó, chỉ tiêu đặt ra chỉ là 1-2 HCV tại SEA Games lần này.

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Hữu Chí (Hữu Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem