Những thống kê thú vị trước trận chung kết Champions League

Thứ bảy, ngày 24/05/2014 06:45 AM (GMT+7)
Rạng sáng 25.5 (giờ Việt Nam), trận chung kết Champions League 2013-2014 giữa Real Madrid với Atletico Madrid sẽ diễn ra tại sân Estadio da Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha. Dưới đây là những thống kê thú vị trước cuộc “đại chiến” này.
Bình luận 0

0: Trong lịch sử các trận chung kết Champions League (từ năm 1992), chưa có cầu thủ nào lập được hat-trick.

1: Đây là lần đầu tiên, cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới là Gareth Bale được tham dự trận chung kết Champions League.

img
Các trận chung kết Champions League luôn ẩn chưa nhiều điều bất ngờ.

1: Đây là lần đầu tiên, trận chung kết Champions League diễn ra giữa hai đội bóng cùng thành phố. Tuy nhiên, nó sẽ là lần thứ 5 trận chung kết là “cuộc chiến nội bộ” giữa 2 CLB đến từ một quốc gia, sau các trận đấu giữa (Real Madrid 3-0 Valencia, năm 2000; AC Milan 0-0 (penalty 3-2) Juventus, 2003; M.U 1-1 (penalty 6-5) Chelsea, 2008; Borussia Dortmund 1-2 Bayern Munich, 2013).

1: Clarence Seedorf là ​​cầu thủ duy nhất đã từng nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League cũng 3 CLB khác nhau gồm Ajax Amsterdam (1995), Real Madrid (1998) và AC Milan (2003, 2007).

1: Bob Paisley là HLV duy nhất có 3 lần giành chức vô địch châu Âu cùng Liverpool (1977, 1978, 1981).

2: trong lịch sử các trận chung kết Champions League, mới có 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu gồm thủ môn Jens Lehmann (Arsenal, 2006) và Didier Drogba (Chelsea, 2008).

3: Từ trước đến nay, mới chỉ có 3 cầu thủ ghi bàn trong 2 trận chung kết Champions League gồm Raul Gonzalez (Real Madrid, năm 2000 và 2002), Samuel Eto'o (Barcelona, 2006 và 2009) và Lionel Messi (Barcelona, 2009 và 2011).

4: Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund 1997, Bayern Munich 2001), Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburger 1983), Jose Mourinho (FC Porto 2004, Inter Milan 2010) và Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern Munich 2013) là 4 HLV đã từng giành chức vô địch châu Âu cùng 2 CLB khác nhau.

5: Đây là lần thứ 5 Real và Atletico đối đầu với nhau ở mùa giải này. Ở 4 cuộc chạm trán trước đó, Kền kền trắng giành 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

6: Kể từ khi Champions League được khai sinh hồi năm 1992 đến nay, Tây Ban Nha là quốc gia thành công nhất với 6 lần lên ngôi vô địch (Real Madrid: 1998, 2000, 2002; Barcelona: 2006, 2009, 2011).

6: Kể từ năm 1992 đến nay, AC Milan là đội bóng có nhiều lần lọt vào trận chung kết Champions League nhất với 6 lần và có 3 lần bước lên đỉnh vinh quang vào các năm 1994, 2003, 2007.

13: Đây là lần thứ 13, Real được góp mặt trong trận chung kết Champions League (trước đó là cúp C1). Trong 12 trận trước đó, Los Blancos đã có 9 lần bước lên đỉnh vinh quang. Trong khi đó, tính cả lần này, Atletico Madrid mới có tổng cộng 2 lần lọt vào tới trận chung kết. Hồi năm 1974, họ đã để thua 0-4 trước Bayern Munich trong trận tranh cúp.

21: Ở 21 trận chung kết Champions League diễn ra trước đây, có 15 trận đấu giải quyết trong 90 phút. 6 trận còn lại phải dùng tới loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua.

51: Bàn thắng của Paolo Maldini (AC Milan) vào lưới Liverpool hồi năm 2005 ở giây thứ 51 chính là pha lập công nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League.

54: Trong 21 trận chung kết Champions League trước đây, đã có tổng cộng 54 bàn thắng được ghi (bình quân 2,57 bàn/trận).

95: Tính tới thời điểm này của mùa giải, bộ ba BBC (Gareth Bale, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo) của Real đã có tới 95 lần sút tung lưới đối phương.

Chiến thắng 4-0 của AC Milan trước Barcelona hồi năm 1994 là trận chung kết Champions League có cách biệt lớn nhất trong lịch sử. Trong khi đó, cuộc đụng độ giữa Liverpool 3-3 (penalty 3-3) AC Milan là trận chung kết Champions League có nhiều bàn thắng nhất.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem