Premier League tổng kết doanh thu mùa giải 2010-2011

Thứ sáu, ngày 25/05/2012 12:50 PM (GMT+7)
Dân Việt – Mặc dù đạt doanh thu kỷ lục 2,3 tỷ bảng, song các đội bóng ở Premier League vẫn để thua lỗ 361 triệu bảng trong mùa giải 2010-2011.
Bình luận 0

Mới đây, đã có 19 đội bóng tham dự Premier League 2010-2011 nộp bản báo cáo tài chính lên ban tổ chức giải Ngoại hạng. Birmingham là đội bóng duy nhất chưa nộp báo cáo tài chính.

Theo đó, khoản doanh thu của 19 đội bóng này ở mùa giài 2010-2011 đạt con số kỷ lục 2,3 tỷ bảng. Tuy nhiên, con số nợ của họ vẫn lên tới 361 triệu bảng.

img
 

Ở Premier League 2010-2011, chỉ có 8 CLB thu được lợi nhuận với khoản tiền 97,4 triệu bảng. Trong khi đó, có 11 đội bóng làm ăn thua lỗ với số tiền lên tới 458 triệu bảng. Man City chính là đội bóng làm ăn thua lỗ kỷ lục nhất tại đảo quốc sương mù với khoản thâm hụt lên tới 197 triệu bảng.

Xếp ngay sau Man City là Chelsea với khoản thua lỗ 68 triệu bảng, dù ông chủ Roman Abramovich đã cho đội bóng của mình vay số tiền 94 triệu bảng. Sau 8 tháng đầu dưới thời ông chủ mới John Henry, Liverpool vẫn thua lỗ 49 triệu bảng.

Doanh thu của 19 CLB đạt mức kỷ lục 2,3 tỷ bảng. Đây là mùa giải đầu tiên các CLB được chia tiền bản quyền truyền hình trong bản hợp đồng có thời hạn từ năm 2010-2013. Trong đó, khoản doanh thu bản quyền truyền hình thu được từ nước ngoài lên tới 1,5 tỷ bảng.

Mặc dù doanh thu cao nhưng do đã chi ra tới 1,5 tỷ bảng để trả lương cho cầu thủ và các thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng, chiếm 69% tổng thu nhập (tăng 1% so với mùa giải 2009-2010) nên mức thua lỗ của các CLB tại Premier League mới thua lỗ như vậy.

Đội bóng đạt lợi luận cao nhất trong số 19 CLB công khai tài chính là Newcastle đạt mức 33 triệu bảng (bao gồm cả khoản tiền 35 triệu bảng thu được từ thương vụ bán Andy Carroll cho Liverpool).

Tuy phải gánh khoản nợ 50 triệu bảng của nhà Glazer nhưng do khoản tiền chi ra để trả lương thấp hơn so với Chelsea và Man City (153 triệu bảng) nên M.U vẫn đạt mức lợi nhuận 12 triệu bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem