“Ronaldinho của M.U” kết thúc năm 2019 tệ không thể tưởng tượng

Minh Tú Chủ nhật, ngày 29/12/2019 17:10 PM (GMT+7)
Cầu thủ được mệnh danh là “Ronaldinho của M.U”, Jesse Lingard đã kết thúc năm 2019 tệ không thể tin nổi.
Bình luận 0

Ở chuyến làm khách Burnley thuộc vòng 20 Premier League diễn ra rạng sáng nay (29/12), M.U đã đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Hai cầu thủ ghi bàn cho “Quỷ đỏ” là Martial (44’) và Rashford (90+5’).

img

Thành tích tệ của Jesse Lingard

Trận này, HLV Solskjaer tung Jesse Lingard vào sân thay Andreas Pereira ở phút 73 (Andreas Pereira có đường chuyền cho Martial ghi bàn). Hơn 20 phút có mặt trên sân, “Ronaldinho của M.U”  đã không để lại dấu ấn gì ngoài pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sau khi nhận đường chuyền thuận lợi của Martial.

Jesse Lingard kết thúc năm 2019 trong thất bại thảm hại về mặt cá nhân. Cụ thể, cầu thủ tấn công người Anh đã không ghi bất cứ bàn thắng nào và cũng không có pha kiến tạo thành bàn nào tại Premier League trong năm 2019 dù đá đến 28 trận.

Lần gần nhất Jesse Lingard in dấu giày ở 1 bàn thắng của M.U tại Premier League là vào ngày 27/12/2018. Ở trận M.U thắng Huddersfield 3-1, cầu thủ 27 tuổi đã có pha kiến tạo cho đồng đội Paul Pogba ghi bàn.

Vì phong độ tệ trong năm 2019 nên Jesse Lingard không được triệu tập dự vòng loại Euro 2020 cùng ĐT Anh. Nếu không lấy lại phong độ tốt nhất ở giai đoạn 2 mùa 2019/20, Jesse Lingard sẽ mất suất dự VCK Euro 2020 cùng “Tam sư”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem