SEA Games 28: Bắt 1 trưởng đoàn bóng đá vì cá độ

Hữu Tuấn (theo Straits Times) Thứ bảy, ngày 30/05/2015 19:07 PM (GMT+7)
Orlando Marques Henriques Mendes - Trưởng đoàn bóng đá Đông Timor vừa bị cảnh sát bắt vì nhận 15.000 USD để dàn xếp kết quả trận đấu đầu tiên của đội bóng này với U23 Malaysia diễn ra vào hôm nay (30.5).
Bình luận 0
Hôm 29.5 vừa qua, Cục điều tra tham nhũng Singapore (CPIB) tiến hành bắt giữ một số nghi can liên quan tới vụ dàn xếp tỷ số ở môn bóng đá nam tại SEA Games 28.

Mới đây, tờ Straits Times (Singapore) hé lộ thêm một số tình tiết liên quan tới vụ việc này. Cụ thể, nhân vật cầm đầu là Rajendran Kurusamy (55 tuổi), một tay trùm cá độ bóng đá bất hợp pháp tại Singapore.

img

Rajendran là kẻ cầm đầu trong vụ này.

Được biết, Rajendran và 3 kẻ khác là những người đã bị CPIB bắt giữ hôm 29.5 vừa qua. Tất cả sẽ phải ra hầu tòa vì cáo buộc dàn xếp tỷ số trận đấu giữa U23 Malaysia với U23 Đông Timor diễn ra vào tối nay (30.5).

Danh tính của 3 cái tên còn lại gồm Nasiruddin (52 tuổi, người Indonesia), Orlando Marques Henriques Mendes (49 tuổi, trưởng đoàn bóng đá Đông Timor) và Moises Natalino de Jesus (32 tuổi, một cựu cầu thủ bóng đá Đông Timor).

Theo Straits Times, sau khi bàn bạc với Nasiruddin và Moises, Rajendran đưa cho Orlando số tiền 15.000 USD để dàn xếp cho U23 Đông Timor thua U23 Malaysia trong trận đấu vào tối nay.

Theo Straits Times, Rajendran và Orlando đã gặp nhau tại quán bar Orchid Country vào ngày 28.5 để tiến hành giao dịch. Sau đó, họ đã bị Cục điều tra tham nhũng Singapore bắt giữ.

Trước đây, Rajendran từng bị phạt 27 tháng tù vào năm 1997 vì ý định hối lộ 3 cầu thủ thi đấu ở giải VĐQG Singapore. 2 năm sau, y bị phạt thêm 24 tháng tù nữa vì hối lộ cảnh sát 20.000 USD để mang điện thoại vào nhà giam nhằm điều hành đường dây cá độ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem