Sếp lớn VFF báo tin cực xấu cho HLV Park Hang-seo

Tú Phạm Thứ bảy, ngày 01/02/2020 19:10 PM (GMT+7)
Tổng thư ký VFF – Lê Hoài Anh cho biết rất khó để xóa án treo giò của Đình Trọng và Trọng Hoàng trước trận đấu với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

Vào ngày 31/3/2020, Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia ở lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại World Cup 2022. Ở trận này, HLV Park Hang-seo chịu tổn thất lớn về lực lượng khi mất Đình Trọng và Trọng Hoàng vì án treo giò.

Cụ thể, Đình Trọng dính thẻ đỏ ở giải U23 châu Á 2020 trong khi Trọng Hoàng bị phạt 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu với Malaysia và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019.

img

Đình Trọng bị phạt thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2020.

Thời gian qua xuất hiện thông tin cho rằng VFF sẽ tẩy thẻ cho Đình Trọng và Trọng Hoàng ở các trận giao hữu trước trận đấu với Malaysia tương tự LĐBĐ Thái Lan đã làm cho Supachai. Cụ thể, Supachai bị phạt thẻ đỏ ở trận vòng loại giải U23 châu Á 2020 và bị treo giò 2 trận ở VCK giải U23 châu Á 2020.

Tuy nhiên, LĐBĐ Thái Lan đã tổ chức 2 trận giao hữu trước thêm VCK U23 châu Á 2020 và cho rằng chân sút của Buriram United đã thực hiện án treo giò ở 2 trận đấu này. Vì thế, Supachai đã sạch thẻ ở VCK U23 châu Á 2020.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố vào hôm nay (1/2), Tổng thư ký VFF – Lê Hoài Anh khẳng định không thể xóa thẻ cho Trọng Hoàng và Đình Trọng.

“Tôi nghĩ không có điều đó. Chuyện chấp hành thẻ phạt được tính ở các giải đấu cấp cao hơn nên trận đấu giao hữu không được tính”, sếp VFF cho hay.

Mất Đình Trọng và Trọng Hoàng là tổn thất lớn với HLV Park Hang-seo vì cả 2 là trụ cột của ĐT Việt Nam. Hiện tại, ĐT Việt Nam đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm trong tay trong khi Malaysia đứng thứ 2 với  9 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem