Thắng VĐV Trung Quốc, Bùi Thị Thu Thảo giành HCV điền kinh ASIAD lịch sử

Hoàn Minh Thứ hai, ngày 27/08/2018 20:15 PM (GMT+7)
18 giờ 40 tối nay, niềm hy vọng vàng của Thể thao Việt Nam (TTVN) là Bùi Thị Thu Thảo đã bước vào chung kết nhảy xa nữ ASIAD 18. Sau hơn 1 tiếng so tài, cô gái Ba Vì (Hà Nội) đã đi vào lịch sử điền kinh nước nhà với tư cách VĐV đầu tiên giành HCV Á vận hội.
Bình luận 0

8 năm trước, "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương là người đã đặt mốc son khi trở thành VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam giành huy chương ASIAD (HCĐ 100m nữ). Tại kỳ Á vận hội 2010, Vũ Thị Hương còn giành thêm 1 HCB 200m.

Ngoài ra, điền kinh Việt Nam còn có 2 HCB 800m, 1500m của Trương Thanh Hằng, 1 HCĐ 10 môn phối hợp của Vũ Văn Huyện.

img

Bùi Thị Thu Thảo đã giành HCV nhảy xa nữ ASIAD 18 với thông số 6,55m. Ảnh: Zing

Tới ASIAD 2014, điền kinh Việt Nam có 2 HCB 400m của Quách Thị Lan và nhảy xa nữ của Bùi Thị Thu Thảo.

Tại Incheon (Hàn Quốc) cách đây 4 năm, Thu Thảo (6,44m) đã chấp nhận về nhì sau Maria Londa (Indonesia, 6,55m).

Niềm tin đến với Thảo khi tại SEA Games 2017 (Malaysia), cố đạt thông số 6,68m, vượt xa Londa (6,47m)

Và tối nay, Thảo một lần nữa khẳng định được phong độ của mình. Ngay trong lần nhảy đầu tiên, cô đã đạt thông số 6,55m

img

Bùi Thị Thu Thảo đã giành tấm HCV thứ 2 cho TTVN tại ASIAD 18. Ảnh: I.T

Bất chấp việc 2 lần nhảy thứ 2 và 3 phạm quy, lần nhảy 4, 5, 6 lần lượt chỉ đạt thành tích 6,49m, 6,52m, 4,67m, Thảo vẫn giành HCV ASIAD lịch sử do các đối thủ của chị không thể vượt qua 6,55m sau 6 lần nhảy.

HCB nội dung này thuộc về Varakil (Ấn Độ, 6,51m), HCĐ thuộc về Xu Xiaoling (Trung Quốc, 6,50m). Maria Londa (Indonesia) chỉ xếp thứ 5 với thành tích 6,45m.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem