Thi đấu kiên cường, kiếm thủ Như Hoa vẫn thua á quân nước Pháp

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 06/08/2016 20:00 PM (GMT+7)
19 giờ tối 6.8 (giờ Việt Nam), nữ kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa đã bước vào đường đấu kiếm 3 cạnh gặp VĐV kém mình 9 tuổi từng giành HCB, HCĐ giải vô địch Pháp là Mallo Auriane. Dù thi đấu rất kiên cường, Như Hoa cũng đành phải sớm chia tay Olympic 2016...
Bình luận 0

Trước khi bước vào cuộc đọ sức với Mallo Auriane (23 tuổi, cao 1m80) từng giành HCĐ, HCB giải vô địch Pháp, Như Hoa ở tuổi 32 bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực trong từng đường kiếm, Hoa đã thi đấu rất tốt để vượt lên ở những kiếm đầu tiên.

img

Nữ kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa (phải) đã sớm nói lời chia tay Olympic 2012.

Nhưng ngay sau đó, Mallo Auriane sớm chứng tỏ được bản lĩnh để dẫn lại 4-2, rồi 6-2. Vào thời điểm tưởng như Hoa sẽ chịu thua chóng vánh thì cô lại thi đấu kiên cường gỡ từng kiếm một để san hòa tỷ số 7-7.

Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì mà Như Hoa có thể làm được trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn. Những kiếm sau, Hoa thua nhanh, chấp nhận thúc thủ chung cuộc 7-15 và sớm phải  nói lời chia tay Thế vận hội.

img

Kiếm thủ Như Hoa.

Vào 20 giờ ngày 8.8, VĐV kiếm chém Nguyễn Thị Lệ Dung sẽ xuất trận gặp Kim Jiyeon (Hàn Quốc).

Môn judo, nữ võ sĩ Văn Ngọc Tú xuất trận ở hạng 48kg nữ và đã thắng VĐV người Italia Valentina, giành vé vào vòng 1/8. Tuy vậy, ít giờ sau đó, khi đụng VĐV Bokyeong ở vòng 1/8, Văn Ngọc Tú lại để thua chóng vánh nối gót Nguyễn Thị Như Hoa chia tay Olympic.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem