Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm tân Chủ tịch VFF với số phiếu tuyệt đối

Hoàn Minh Thứ bảy, ngày 08/12/2018 15:40 PM (GMT+7)
Kết quả kiểm phiếu lúc 15 giờ chiều nay tại Đại hội VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022), Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải được bầu làm Chủ tịch VFF với 100% số phiếu bầu hợp lệ.
Bình luận 0

Tham dự Đại hội VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022 có 70/71 tổ chức thành viên. Vị trí Chủ tịch VFF chỉ có Thứ trưởng Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất.

Sau khi thủ tục nghi thức, trình bày các văn bản, khen thưởng trong buổi sáng, đầu giờ chiều nay, Đại hội đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt và các ủy viên ban chấp hành.

Không có bất ngờ nào xảy ra khi Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhận được tuyệt đối 100% số phiếu hợp lệ (68/68, có 2 phiếu bầu không hợp lệ trong 70 phiếu phát ra) bầu vào vị trí đứng đầu VFF khóa VIII.

img

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải (trái) đã được bầu làm Chủ tịch VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022. Ảnh: Minh Hoàng

Theo ghi nhận của Dân Việt, quá trình bầu cử diễn ra nghiêm túc và các ứng viên vào các vị trí Phó Chủ tịch tỏ ra rất căng thẳng khi rơi vào thế "kẻ tám lạng, người nửa cân".

Cuộc cạnh tranh gay gắt nhất nằm ở vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông nơi có 5 ứng viên là các ông: Cao Văn Chóng, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú.

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn có 3 ứng viên Trần Quốc Tuấn, Dương Vũ Lâm, Phạm Ngọc Viễn.

img

Các đại biểu dự Đại hội VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022 với sự tập trung cao độ. Ảnh: Minh Hoàng

“Chiếc ghế” Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 4 ứng viên "chạy đua" gồm: Ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Ca Cao VN – VinaCacao; Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán HBBS, Thành viên HĐQT Công ty liên doanh Berjaya Hồ Tây; Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Động Lực; Ông Cấn Văn Nghĩa - Nguyên Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải sinh ngày 27.5.1966 tại Quảng Trị.

Năm 1982-1988: Học viên sĩ quan quân đội – Trường kỹ thuật quân sự, sau công tác tại Bộ Tư lệnh QK7-TP.HCM.

1988-1990: Công tác tại Công ty vận tải Biển Việt Nam.

1990-1995: Phó Trưởng phòng XNK, Công ty XNK và Phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ VHTT.

1995-2001: Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty XNK và Phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ VHTT.

2001-2004: Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty XNK và Phát triển văn hóa.

2005-2007: Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL.

2008-2010: Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Thi đua khen thưởng Bộ VHTTDL.

Tháng 6.2010 đến nay: Thứ trưởng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem