Thủ tướng giao xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam

Dương Tùng Thứ hai, ngày 15/06/2015 20:19 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam trên tinh thần đổi mới.
Bình luận 0
Thông cáo từ Văn phòng Chính phủ ngày 15.6 cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chủ trương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) năm 2021 tại Việt Nam.

Theo thông báo kết luận, việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 năm 2021 là trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng các quốc gia khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, đây là chủ trương lớn, cần chuẩn bị kỹ và báo cáo Bộ Chính trị.

img

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam trên tinh thần đổi mới.

Trong đó, xác định rõ số môn và nội dung thi đấu của từng môn, bảo đảm phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đồng thời gắn kết với chương trình thi đấu của Thế vận hội (Olympic) và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD); làm rõ nội dung đào tạo vận động viên để tham dự SEA Games 31.

Về cơ sở vật chất, Thủ tướng yêu cầu không đầu tư xây dựng mới từ nguồn ngân sách nhà nước, chủ yếu tận dụng cơ sở vật chất sẵn có và nâng cấp, sửa chữa (nếu cần thiết).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tính toán kỹ và đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời tăng cường tối đa nguồn xã hội hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét Đề án nêu trên để trình Bộ Chính trị quyết định chủ trương; kịp thời có ý kiến chính thức với Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vào thời điểm phù hợp với Điều lệ của tổ chức này.

Trước đó, báo chí đăng tải thông tin sắp tới Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á sẽ phê chuẩn kế hoạch đăng cai tổ chức SEA Games của một loạt các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Sau kỳ SEA Games 28 hiện đang diễn ra tại Singapore thì kỳ SEA Games 29 năm 2017 sẽ tổ chức tại Malaysia, SEA Games 30 năm 2019 tại Brunei. Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của kỳ SEA Games 31 năm 2021.

Nếu đăng cai, đây sẽ là kỳ SEA Games thứ 2 Việt Nam được tổ chức SEA Games. Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai SEA Games được tổ chức tại Hà Nội năm 2003. Tuy nhiên, thông cáo từ Văn phòng Chính phủ ngày 15.6 chưa cho thấy dự kiến SEA Games thứ 2 tổ chức tại Việt Nam được diễn ra chính ở tỉnh, thành nào.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem