Trả 25 triệu USD SLNA cũng không bán Công Vinh?

Thứ ba, ngày 31/12/2013 06:59 AM (GMT+7)
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá SLNA, Nguyễn Hồng Thanh tuyên bố, CLB Consadole Sapporo có trả 500 tỉ đồng (khoảng 25 triệu USD) đội bóng của ông cũng không bán Công Vinh. Ông quả biết nói đùa!
Bình luận 0
Trong buổi làm việc với HLV Nguyễn Hữu Thắng và Ban lãnh đạo CLB SLNA trưa ngày 28.12 vừa qua, tiền đạo Lê Công Vinh đã đưa ra quyết định là sẽ ở lại với đội bóng xứ Nghệ và thi đấu nốt 1 năm còn lại của bản hợp đồng, thay vì chuyển sang khoác áo Consadole Sapporo (Nhật Bản).

Công Vinh trong màu áo Consadole Sapporo
Công Vinh trong màu áo Consadole Sapporo

Trước đó, phía CLB SLNA khẳng định, họ đã liên tiếp nhận được những lời đề nghị từ phía CLB Consadole Sapporo về việc chuyển nhượng Công Vinh, đặc biệt là mức giá 240.000 USD (hơn 5 tỷ đồng), tức tương đương với mức phá vỡ hợp đồng. Theo thỏa thuận được ghi trong hợp đồng giữa SLNA và Công Vinh, chỉ cần bên thứ 3 trả 5 tỉ đồng và Công Vinh đồng ý, cựu tiền đạo HN T&T sẽ về với họ.

Nhưng Công Vinh đã khiến tất cả bất ngờ khi quyết định ở lại với SLNA thêm 1 năm nữa rồi mới nghĩ đến chuyện tương lai. Trong năm vừa qua, anh thi đấu cho Consadole Sapporo theo dạng cho mượn và đã để lại những ấn tượng tốt đẹp.

Trả lời phỏng vấn với báo chí, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá SLNA, Nguyễn Hồng Thanh khẳng định, lãnh đạo và CĐV đội bóng xứ Nghệ rất vui với quyết định ở lại của Công Vinh, đồng thời cho biết, SLNA cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bán tiền đạo ngôi sao của mình cho Consadole Sapporo.

“Phía Consadole Sapporo đưa ra mức giá khởi điểm là 240.000 USD và sau đó có thể tiếp tục tăng lên. Với số tiền ấy, Công Vinh có thể tự quyết định chuyện đi hay ở của mình. Thế nhưng Vinh đã bày tỏ nguyện vọng ở lại. Đây là hành động rất dũng cảm và đáng khen ngợi. Vinh chính là minh chứng cho giá trị của SLNA. Nói thật, Consadole Sapporo có trả 500 tỉ đồng thì chúng tôi cũng không muốn để Công Vinh ra đi”, ông Nguyễn Hồng Thanh hùng hồn tuyên bố

Ông Thanh quả biết nói đùa, 500 tỉ đồng tương đương với 25 triệu USD. Với số tiền như thế, Consadole Sapporo có thể mua được hàng tá ngôi sao chất lượng của châu Âu, chứ cần gì tới một cầu thủ đi lên từ bóng đá Đông Nam Á. Với họ, Công Vinh chỉ mang giá trị thương hiệu mà thôi.
Người đưa tin (Theo Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem