Trần Minh Huyền giành tấm huy chương đầu tiên cho đoàn TTVN

Song Minh (từ Philippines) Chủ nhật, ngày 01/12/2019 09:19 AM (GMT+7)
Tin báo về từ Nhà thi đấu Hall A Trung tâm thương mại thế giới Manila, nữ võ sĩ wushu Trần Thị Minh Huyền giành HCĐ thái cực quyền.
Bình luận 0

Minh Huyền hơi mắc lỗi tiếp đất đầu bài biểu diễn, được các trọng tài chấm 9,53 điểm. Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn TTVN tại SEA Games 30.

HCV thái cực quyền nữ thuộc về VĐV chủ nhà Philippines Agatha Wong (9,67 điểm). VĐV Basma (Brunei) đạt 9,55 điểm giành HCB.

img

Minh Huyền chỉ giành HCĐ wushu.

Cũng thi đấu ở nội dung này, Trần Thị Khánh Ly (9,48 điểm) xếp thứ 5/9.

Việc VĐV Việt Nam không thể giành HCV thái cực quyền nữ không mấy bất ngờ bởi võ sĩ nước chủ nhà mạnh, nội dung biểu diễn lại có yếu tố cảm tính từ các trọng tài.

Tuy nhiên, tấm HCĐ thì hơi thất vọng. Bằng chứng là khi rời thảm đấu, 2 nữ võ sĩ Khánh Ly, Minh Huyền đều tỏ ra khá buồn.

img

Khánh Ly cũng thi đấu không thành công.

Trên khán đài, đoàn Brunei reo vang như thể họ giành HCV, dù thực tế chỉ có HCB.

Phía trước, trong buổi sáng nay, wushu chỉ còn 1 niềm hy vọng là võ sĩ Trần Xuân Hiệp ở nội dung Trường quyền nam.

Dân Việt giới thiệu thêm cùng bạn đọc một số hình ảnh của Minh Huyền và Khánh Ly trên thảm đấu:

img

img

img

Minh Huyền chỉ giành được HCĐ.

img

img

Khánh Ly chỉ cán đích ở vị trí 5/9 VĐV tranh tài.

Khoảng 30 phút sau khi Trần Thị Minh Huyền giành HCĐ thái cực quyền nữ, Trần Xuân Hiệp giành thêm 1 HCĐ trường quyền nam. Với 9,60 điểm, Xuân Hiệp đứng thứ 3 sau VĐV Singapore Yi Xiang Yong (9,70 điểm, HCV) và Weng Son Wong (Malaysia, 9,68 điểm, HCB).

img

img

img

img

VĐV Trần Xuân Hiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem