Trang chủ AFC: “Việt Nam hoàn toàn áp đảo, Quang Hải tạo sự khác biệt”

Thư Khánh Thứ sáu, ngày 11/10/2019 12:10 PM (GMT+7)
Sau chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại World Cup 2022, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đã dành nhiều lời khen cho đội quân của HLV Park Hang-seo nói chung và tiền vệ Quang Hải nói riêng.
Bình luận 0

Sau trận ra quân hòa Thái Lan 0-0 trên sân khách, ĐT Việt Nam rất cần một chiến thắng trước Malaysia để cạnh tranh mạnh mẽ vị trí đầu bảng G với UAE và Thái Lan. Với đội hình thi đấu gắn kết và tuân thủ chiến thuật chặt chẽ, ĐT Việt Nam đã tỏ ra lấn lướt so với Malaysia dù đội bạn sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch.

Bước ngoặt của trận đấu đã đến vào cuối hiệp một. Từ đường kiến tạo của đội trưởng Quế Ngọc Hải, tiền vệ Quang Hải đã xâm nhập vòng cấm rất nhanh và tung ra pha dứt điểm một chạm rất tinh tế, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

img

Quang Hải đã  chơi tốt và ghi bàn giúp ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam không quá lấn lướt nhưng thi đấu rất chắc chắn. Thậm chí, nếu Anh Đức may mắn hơn sau khi vào sân từ ghế dự bị, ĐT Việt Nam đã có được bàn thắng thứ hai. Dẫu vậy, chiến thắng 1-0 cũng đủ để ĐT Việt Nam có được 3 điểm quan trọng, tạo thêm tự tin trước trận gặp Indonesia vào ngày 15/10.

Đánh giá về trận đấu này, trang chủ AFC (LĐBĐ châu Á) viết: "ĐT Việt Nam áp đảo thế trận hoàn toàn, cho dù Malaysia là những người có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên, mà Đặng Văn Lâm đã giải nguy thành công.

Bằng sự kiên trì, Việt Nam tạo sức ép lớn lên đối thủ, và Quang Hải đưa bóng vào lưới Malaysia từ sớm, nhưng bàn thắng bị từ chối vì việt vị.

Sau đó, chính Quang Hải tạo khác biệt bằng cú volley đẹp mắt, từ đường chuyền dài của Quế Ngọc Hải. Nhịp độ trận đấu sau đó không quá cao. Dù vậy, Việt Nam vượt trội về quyền kiểm soát bóng, làm chủ thế trận và Malaysia hầu như không có phản ứng nào, kể cả khi thay đổi hàng công".

Ở bảng G thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT UAE đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đều có 4 điểm sau 2 trận đấu, nhưng Thái Lan đứng thứ hai trong bảng nhờ hơn ĐT Việt Nam về chỉ số phụ. ĐT Malaysia mới được 3 điểm sau 3 trận, xếp thứ tư. Còn ĐT Indonesia đã thua cả 3 trận đã đấu và có rất ít cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem