Tuấn Anh xứng đáng lên tuyển hơn Công Phượng?

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 03/02/2015 06:30 AM (GMT+7)
Vào 26.2 tới, HLV Miura sẽ chốt danh sách U23 Việt Nam. Và nếu chiếu theo tiêu chí chọn người của nhà cầm quân người Nhật, cộng với những màn trình diễn gần đây của HAGL, Tuấn Anh có cơ hội lên tuyển nhiều hơn Công Phượng.
Bình luận 0

Còn nguyên cơ hội, nhưng...

Ngày hôm qua, báo chí ầm ĩ câu chuyện HLV Miura đã có trong tay danh sách đội dự tuyển U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Trong danh sách này, chỉ có 2 cái tên thuộc biên chế HAGL là hậu vệ Đức Lương và thủ môn Văn Tiến, còn những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Thanh Tùng, Hồng Duy... đều vắng mặt.

Cơ sở để các tờ báo đưa ra luận điểm ấy chính là việc phía lãnh đạo HAGL xác nhận, LĐBĐ Việt Nam đã yêu cầu gửi bản photo hộ chiếu, giấy khám sức khỏe của Đức Lương và Văn Tiến.

img

 

Tuấn Anh là miếng ghép thích hợp cho U23 Việt Nam ở thời điểm này. Ảnh: Kênh 14.

Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Mai Đức Chung đã lên tiếng phản bác, đồng thời giải thích cặn kẽ mọi việc. Theo cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Toshiya Miura chưa chốt danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam, vậy nên các cầu thủ trẻ của HAGL hay những đội bóng khác vẫn còn nguyên cơ hội. Việc VFF yêu cầu HAGL gửi thông tin về Đức Lương và Văn Tiến (nằm trong danh sách 50 cầu thủ sinh từ 1993 trở lại đây mà VFF đã giới thiệu cho HLV Miura) là vì giấy tờ của hai cầu thủ này có nhiều thiếu sót.

Như vậy, cơ hội lên tuyển U23 và dự vòng loại U23 châu Á hay SEA Games 2015 vẫn còn nguyên với Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường... Từ nay cho đến khi chốt danh sách, họ sẽ còn 3 trận đấu giữa để ghi điểm với ông thầy Miura. Nhưng nếu để xét trên tiêu chí lựa chọn tuyển thủ cho U23 Việt Nam và cả những màn trình diễn của lứa trẻ HAGL trong thời gian qua, có lẽ trong đội hình đội bóng phố Núi, Tuấn Anh có cơ hội lên tuyển "sáng nhất".

Tuấn Anh là mảnh ghép lý tưởng

Phong cách làm việc của HLV Miura rất chuyên nghiệp. Ông thầy người Nhật Bản chỉ lựa chọn những cầu thủ đạt phong độ cao và giàu tính chiến đấu. Điều này được thể hiện tại AFF Cup 2014 khi hàng loạt cầu thủ trẻ vốn ít tiếng tăm đã được ông trao cơ hội và họ thể hiện tốt trong màu áo đội tuyển Việt Nam như Huy Toàn, Huy Hùng, Minh Tuấn... Những ngày qua, ông đi khắp các sân đấu chủ yếu để tìm ra những nhân tố luôn cháy hết mình như thế.

Triết lý huấn luyện của HLV Miura cũng là cầm bóng ít, chơi ít chạm, chuyền nhanh và luôn hướng về khung thành đối phương. Mà ở khía cạnh này, Công Phượng với lối chơi khá rườm rà, ham rê dắt và lạm dụng kỹ thuật cá nhân, nên có thể khiến nhà cầm quân người Nhật không ưng ý.

Không ít lần ông từng “nhắc khéo” HAGL, trong đó điển hình là Công Phượng, về lối chơi quá cá nhân, dễ bị bắt bài và thiếu hiệu quả. Nếu không gọi tiền đạo xứ Nghệ, có lẽ HLV Miura sẽ đối mặt với áp lực lớn từ người hâm mộ, nhưng thực tế với sự chuyên nghiệp của mình, lại có toàn quyền quyết định vấn đề nhân sự đội tuyển, đó chưa bao giờ là điều khiến ông bận tâm.

So với Công Phượng, Tuấn Anh lại hợp với triết lý của HLV Miura. Cầu thủ người Thái Bình là một mẫu tiền vệ hiện đại, công thủ toàn diện. Anh có thể tham gia tấn công hiệu quả bằng những đường bóng sáng tạo, có thể tranh chấp và thực hiện nhiệm vụ phòng ngự từ xa hiệu quả... Rất nhiều HLV, chuyên gia nổi tiếng khi xem Tuấn Anh thi đấu đều dành những lời khen ngợi cho tiền vệ này, đồng thời tin rằng anh sẽ sớm trở thành cầu thủ hàng đầu ở Việt Nam.

Mà một cầu thủ như Tuấn Anh, lại là điều mà U23 Việt Nam còn thiếu ở những giải đấu vừa qua. Hoàng Thịnh rất khỏe, có tốc độ, nhưng không phải một mẫu cầu thủ chơi bóng sáng tạo, có thể tạo ra những đường chuyền đặt đồng đội vào thế ghi bàn, cũng chẳng phải một người cầm trịch lối chơi tốt. Còn Minh Tuấn chỉ mạnh ở khả năng sút xa. Nhiều người nói rằng Tuấn Anh là sự hoàn hảo cho tuyến giữa của U23 Việt Nam và điều đó hoàn toàn có cơ sở.

Với Xuân Trường thì sao? Cầu thủ số 6 này cũng là một mẫu tiền vệ hiện đại, có khả năng cầm bóng tốt, nhãn quan chiến thuật sắc bén và có những cú sút phạt thần sầu. Thế nhưng bất lợi của anh lại là hay dính chấn thương. Mà trong một giải đấu ngắn hạn, HLV Miura cần những cầu thủ khỏe mạnh, có thể ra sân mọi thời điểm. Có lẽ đây chưa phải thời điểm tốt nhất để Xuân Trường lên tuyển. Còn những gương mặt khác như Thanh Tùng hay Văn Toàn, họ đều đã thể hiện tốt trong thời gian vừa qua, nhưng yếu tố kinh nghiệm lại là thứ mà cả hai còn nhiều hạn chế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem