U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Hơn cả 1 trận thắng

Thứ năm, ngày 28/03/2019 17:10 PM (GMT+7)
Chiến thắng đậm đà 4-0 trước đối thủ U23 Thái Lan đã đem về ngôi nhất bảng K vòng loại cho U23 Việt Nam, mang đến tấm vé chính thức dự VCK U23 Châu Á 2020 cho đội bóng áo đỏ, và hơn tất cả, trận thắng này mang đến những xúc cảm thật tuyệt vời cho người hâm mộ.
Bình luận 0

Thắng để chắc suất đi tiếp

Trước lượt đấu này, U23 Việt Nam bị đẩy vào thế khó khi xếp áp chót trong số những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đồng thời, kết quả và thế trận chưa tốt trước U23 Indonesia hôm 24.3 càng khiến người hâm mộ lo lắng trước khi U23 Việt Nam đụng độ U23 Thái Lan. Đối thủ U23 Thái Lan lại nắm quá nhiều lợi thế, khi họ đã có vé đi tiếp với tư cách chủ nhà, lại vượt trội về mặt hiệu số. Nếu U23 Việt Nam không thể giành được một thắng lợi, U23 Việt Nam chỉ có thể kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai và cảm giác hồi hộp, lo sợ của người hâm mộ ngày nào khi hóng kết quả Asian Cup sẽ trở lại. Thật vui khi sau 90’ tại Mỹ Đình, những cầu thủ của U23 Việt Nam đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình, khi giành thắng lợi với tỉ số 4-0. Ngôi đầu bảng K là của thầy trò HLV Park, và đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng.

img

U23 Việt Nam.

Thắng để khẳng định vị thế

Ước muốn bao lâu nay của người hâm mộ về một trận chiến với một ĐTQG của Thái Lan để chứng minh xem đâu mới là “vua” của bóng đá khu vực Đông Nam Á đã thành hiện thực. Không thể chứng kiến trận chiến giữa hai ĐTQG tại chung kết AFF Cup 2018, nhưng cuộc đụng độ tại Mỹ Đình ngày 26.3 vừa rồi cũng không làm người hâm mộ thất vọng. Chiến thắng đậm đà trước đối thủ “truyền kiếp” của bóng đá Việt Nam bao năm nay chính là lời khẳng định rõ ràng nhất của HLV Park Hang-seo về sức mạnh của bóng đá Việt Nam lúc này. Dẫu đạt những thành công liên tiếp trong vòng một năm trở lại đây, vẫn có những lời ong tiếng ve từ “haters” liên quan đến những chênh lệch giữa hai nền bóng đá. Đến thời điểm này, chắc hẳn mọi người đều đã rõ về trình độ của hai đội bóng. Lứa cầu thủ này, dù chưa quen với sơ đồ, lối chơi, chiến thuật mà vị HLV người Hàn xây dựng, vẫn thi đấu quá tốt trước U23 Thái Lan, và chừng đó là đủ để khiến bất cứ kẻ nào hoài nghi hay chưa dám nhìn thật vào vấn đề phải câm lặng.

Nhìn vào màn trình diễn trên sân của những chàng trai áo đỏ, người hâm mộ càng có lý do để tin vào một tương lai hứa hẹn đang chờ đón ĐT Việt Nam. Bốn cầu thủ ghi bàn là sản phẩm ưu tú của bốn lò đào tạo hàng đầu cả nước thời điểm hiện tại: Hà Đức Chinh (PVF), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và Trần Thanh Sơn (Hoàng Anh Gia Lai). Thành công của bóng đá Việt Nam những năm gần đây có đóng góp lớn từ công tác đào tạo trẻ của các đội bóng trong nước. Khi sự chọn lọc và tính cạnh tranh tăng lên, những con người xuất sắc sẽ xuất hiện nhiều hơn để tăng tính cạnh tranh cho bản thân. Tín hiệu đáng mừng là giờ đây các đội bóng đã quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo tài năng trẻ, liên tục cung cấp những con gió mới cho các đội tuyển Quốc gia. Những “cánh chim lạ” mang tên Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng), Mạc Đức Việt Anh (SHB Đà Nẵng) hay Nguyễn Hùng Thiện Đức (Becamex Bình Dương) hứa hẹn mở ra một thời kì nở rộ tài năng trẻ cho các cấp độ đội tuyển. Đó sẽ là động lực để các CLB tại V.League quan tâm hơn nữa với vấn đề này, đồng thời các cầu thủ sẽ có động lực vươn lên, nâng tầm bản thân để vượt qua những lớp sàng lọc gắt gao, trở thành những cái tên xuất sắc tại CLB lẫn đội tuyển.

Sàn diễn của những cái tên bị hoài nghi

Sau trận đấu với U23 Indonesia, người hâm mộ cảm thấy thất vọng với những gì các cầu thủ thể hiện trong trận đấu đó. Dạo qua một vòng các fanpage bóng đá trên facebook, youtube, không khó để thấy những comment chỉ trích, hạ thấp những tuyển thủ U23 Việt Nam. Tất nhiên, đó là quyền của người hâm mộ, họ có quyền chê bai, thậm chí chửi bới khi cầu thủ không đá như kì vọng. Những cầu thủ bị chê nhiều nhất những ngày gần đây, cũng đáp trả lại một cách rất thuyết phục, mang đúng dáng dấp của những ngôi sao. U23 Thái Lan là đối thủ, còn sân bóng là sàn đấu nơi mà 11 chiếc bóng áo đỏ phô diễn những gì mình giỏi nhất. Hà Đức Chinh với cú dứt điểm như được dồn nén bởi tất cả những chỉ trích, những chê bai, những lời lùm xùm của dư luận mấy ngày qua đã không cho thủ môn Nont cơ hội cản phá, và cũng khiến những ai từng chê tiền đạo này phải bật dậy ăn mừng. Nguyễn Hoàng Đức, Trần Thanh Sơn đều đã có những bàn thắng để minh chứng cho nỗ lực của bản thân trong thời gian vừa qua. Nguyễn Thành Chung lần thứ hai ghi tên mình lên bảng điện tử sau ba trận, và hậu vệ này dường như muốn nói với HLV Park rằng anh chính là sự kế thừa hoàn hảo vị trí của trung vệ Bùi Tiến Dũng để lại tại U23 Việt Nam.

Những cầu thủ dù không trực tiếp ghi bàn cũng đã có 90’ rất hay trên sân Mỹ Đình. Trần Đình Trọng trở lại và khóa chặt Jaided Supachai, đồng thời “kéo” được một chiếc thẻ đỏ cho tiền đạo này sau pha đánh nguội. Triệu Việt Hưng, Trương Văn Thái Quý tiếp tục thi đấu ăn ý, kiểm soát gần như toàn bộ khu trung tuyến. Đặc biệt phải kể đến Nguyễn Quang Hải- người phải chịu vô số áp lực thời gian gần đây. Nhiều người nói rằng khi thiếu những đối tác như Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng, Quang Hải đã thiếu đi sự nguy hiểm thường thấy. Cũng có nhiều người hâm mộ thông cảm vì phong độ và cảm giác bóng của tiền vệ này đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lịch thi đấu “bão táp” trong hơn một năm qua. Rất may là đội trưởng U23 Việt Nam đã kịp trở lại với phong độ tốt nhất, thi đấu thăng hoa với hai kiến tạo cùng vô số tình huống nguy hiểm lên khung thành đối thủ. Trong khi những cầu thủ được đánh giá cao của U23 Thái Lan như Supachai Jaided, Supachok Sarachat mờ nhạt trên sân, thì những cầu thủ chủ nhà lại thi đấu thăng hoa đúng lúc khó khăn nhất, và đó là điều mà mọi đội bóng mạnh cần có.

Người hâm mộ vui khi giành vé đi tiếp một, thì vui khi thắng Thái Lan mười, lần đầu tiên U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan với cách biệt lớn như vậy, một chiến thắng thật sự ngọt ngào và ý nghĩa. Cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn toàn thể cầu thủ và BHL U23 Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ những trận đấu thật đáng nhớ và cảm xúc, hẹn gặp lại tại Thái Lan vào năm sau, tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

FX (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem