U23 Việt Nam đã nhận thưởng tổng cộng 5,3 tỷ đồng

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ hai, ngày 22/01/2018 08:10 AM (GMT+7)
Thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục được thưởng nóng sau chiến thắng trước U23 Iraq trong trận tứ kết giải U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc tối 20.1. Tính tới thời điểm này, số tiền thưởng đã lên tới 5,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo khẳng định, U23 Việt Nam không thi đấu vì những khoản tiền thưởng, mà vì danh dự.
Bình luận 0

Ngay sau chiến thắng trên chấm luân lưu 11m trước U23 Iraq để giành vé vào bán kết giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam tiếp tục nhận cơn mưa tiền thưởng. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic thưởng cho đội 1 tỷ đồng, VFF thưởng cho đội 1 tỷ đồng.

img

U23 Việt Nam vừa viết nên câu chuyện lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, U23 Việt Nam còn nhận thêm số tiên thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng từ ba cá nhân là ông bầu Võ Quốc Thắng, CĐV Văn Trần Hoàn (Hoàn “say) và ông Trần Bá Dương (Tập đoàn Trường Hải).

Trước đó, U23 Việt Nam đã nhận được mức thưởng 1,6 tỷ đồng từ VFF sau trận thắng U23 Australia ở vòng bảng. Như vậy, tính đến thời điểm này, đội quân của HLV Park Hang-seo nhận tổng số tiền thưởng lên đến 5,3 tỷ đồng.

Con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên gấp nhiều lần nữa nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar để tiến vào trận chung kết của giải U23 châu Á năm nay.

Tuy nhiên, trước báo giới, HLV Park Hang-seo khẳng định, U23 Việt Nam thi đấu vì danh dự và vì NHM Việt Nam, chứ không quan tâm tới những khoản tiền thưởng.

Trận đấu giữa Qatar và Việt Nam sẽ bắt đầu lúc 15h ngày 23.1 tới theo giờ Việt Nam. Để chuẩn bị cho trận đấu này, các cầu thủ sẽ di chuyển từ Thường Thục đi Thường Châu vào lúc 9h sáng nay (21.1) theo giờ Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem