“U23 Việt Nam đủ sức thành Hy Lạp phiên bản châu Á”

Chính Minh Thứ ba, ngày 23/01/2018 05:45 AM (GMT+7)
Gần 14 năm trước, Hy Lạp đã tạo cơn “địa chấn” châu Âu khi bất ngờ lên ngôi vô địch EURO 2004. Và lúc này, người hâm mộ Việt Nam nói riêng và giới mộ điệu châu lục nói chung đang chờ xem thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo có thể làm được điều tương tự không?
Bình luận 0

Đừng căng cứng!

15 giờ ngày 23.1 (giờ Việt Nam, VTV6 trực tiếp), U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Qatar ở trận bán kết giải U23 châu Á 2018 trên sân Thường Châu (Trung Quốc). Trao đổi với NTNN trước giờ bóng lăn, tiền vệ Lê Tấn Tài (B.Bình Dương) – cầu thủ từng trải qua thời khắc lịch sử vô địch AFF Cup 2008 và có 4 lần đọ sức với Qatar ở cấp độ đội tuyển quốc gia nói: “Gần 10 năm trước, chúng tôi đã trải qua những giây phút không thể diễn tả bằng lời. Vượt qua Thái Lan để vô địch Đông Nam Á, anh em quá xúc động chỉ biết ôm nhau khóc – những giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay người hâm mộ trên sân Mỹ Đình”.

img

U23 Việt Nam đã làm được những điều quá tuyệt vời tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ảnh: I.T

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam (5-4-1): Thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Hồng Duy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Thanh; tiền vệ Quang Hải, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Đức; tiền đạo Công Phượng.

“Chiến thắng nào cũng vinh quang và những gì U23 Việt Nam làm được tại giải U23 châu Á 2018 đã là một cột mốc lịch sử, điều mà bóng đá Việt Nam chưa bao giờ vươn tới. Là cầu thủ và đã giã từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 34 để có thể toàn tâm cống hiến cho CLB nhưng tôi vẫn không kìm nén nổi sự xúc động khi chứng kiến U23 Việt Nam thắng nghẹt thở U23 Iraq ở tứ kết. Các em quá tuyệt vời, thi đấu bản lĩnh, tự tin và vô cùng quả cảm” - Tấn Tài bộc bạch.

Theo Tấn Tài, U23 Việt Nam đã có những màn trình diễn tuyệt vời, bởi vậy: “Khi bước vào trận bán kết, dù thắng hay thua U23 Việt Nam cũng có thể ngẩng cao đầu trong niềm tin yêu của các cổ động viên”.

Với những chia sẻ ở trên, Tấn Tài cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo nên gỡ bỏ hết gánh nặng tâm lý để nhập cuộc với trạng thái thoải mái nhất. “Về thể lực, chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều sức ở vòng bảng và đặc biệt là 120 phút thi đấu với U23 Iraq. Trong khi đó, U23 Qatar lại đá nhàn nhã ở tứ kết. Thể lực đã đuối hơn đối thủ mà lại căng cứng thì thế trận sẽ rất khó cho thầy trò HLV Park Hang-seo” - Tấn Tài nhận định.

Coi chừng bóng bổng và “bóng chết”

img

Lê Tấn Tài hy vọng U23 Việt Nam có thể tiếp tục gây bất ngờ ở bán kết trước U23 Qatar.  Ảnh: I.T

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam và Qatar chưa từng gặp nhau ở cấp độ U23. Nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, 2 đội đã đối đầu 6 lần, Việt Nam thắng 2, hòa 1, thua 3.

Tấn Tài là người đã đá chính trong cả 4 trận gặp Qatar tính từ năm 2007 đến 2013 (hòa 1-1 ở vòng chung kết ASIAN Cup 2007, thua 0-3 và thắng 2-1 ở lượt đi, về vòng loại World Cup 2014, thắng 2-1 ở trận giao hữu tháng 10.2013 – PV).

Với kinh nghiệm đối đầu trước đội bóng Tây Á này, Tấn Tài chia sẻ: “Qatar có hàng công mạnh, đặc biệt là hàng tiền vệ. Họ rất nguy hiểm trong những tình huống bóng bổng – điểm mà các đội bóng Việt Nam, trong đó có U23 Việt Nam hiện nay thường lúng túng. Thêm nữa, khả năng sút xa, tận dụng cơ hội từ những tình huống cố định của họ cũng rất tốt”.

Tấn Tài nhìn nhận tiền đạo Ali Abdulla (số 19) – người đang dẫn đầu danh sách “phá lưới” với 5 bàn thắng là mũi nhọn cực kỳ đáng ngại: “Khả năng săn bàn, chọn vị trí của Ali Abdulla rất tốt. Những pha dứt điểm của Ali Abdulla thoạt nhìn đơn giản nhưng cực nhạy và hiểm”.

Vậy U23 Qatar có điểm yếu nào để chúng ta có thể tận dụng? NTNN hỏi và Tấn Tài đáp: “Do đây là cấp độ U23 nên độ ổn định của Qatar còn kém. Thêm nữa, các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Qatar trước đây và U23 Qatar hiện nay thường tỏ ra khá lúng túng khi bị áp sát nhanh, đặc biệt ở bên cánh trái. Vậy nên tôi nghĩ ở trận đấu này, những pha quây, áp sát nhanh với số đông trong từng thời điểm của U23 Việt Nam ngay bên phần sân đối phương sẽ phát huy tác dụng. U23 Việt Nam có những cầu thủ rất nhanh và khéo là Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức...”.

Chốt lại, Tấn Tài dự đoán: “Tôi từng là tuyển thủ U23 và tuyển thủ quốc gia nên rất mong U23 Việt Nam có thể một lần nữa tạo bất ngờ trước U23 Qatar trên hành trình trở thành một Hy Lạp của châu Á – điều mà thế hệ chúng tôi không làm được. Chúng ta cứ kiên trì cách chơi của mình, kiểm soát bóng thật chắc bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Biết đâu kỳ tích sẽ tiếp tục đến”!

img

HLV Park Hang-seo: “Tiếp tục vượt khó với “vũ khí” tinh thần”

Ngay từ trận ra quân tại giải gặp U23 Hàn Quốc chúng tôi luôn có áp lực. Trận bán kết quan trọng hơn nhiều và đương nhiên áp lực càng cao. Nhưng dù thế nào,  tôi có niềm tin đội sẽ chơi tốt.

Tôi nghĩ rằng "vũ khí" lớn nhất của đội là tinh thần. Các cầu thủ đã dùng tinh thần để khắc phục những hạn chế về thể lực. U23 Việt Nam sẽ tiếp tục "chiến đấu" trong cuộc đọ sức với U23 Qatar. U23 Việt Nam đã nghiên cứu băng hình các trận đấu của U23 Qatar và nhận ra một số điểm yếu của họ. U23 Qatar có một số cầu thủ rất nguy hiểm và chúng tôi sẽ phải có phương án ngăn chặn.

Tôi đã chuẩn bị sẵn một số lựa chọn cho trận đấu tới nhưng không thể nói cụ thể ở đây.

img

HLV Felix Sanchez (U23 Qatar):  “U23 Việt Nam là đội khó chơi nhất  từ đầu giải”

U23 Việt Nam đã có màn thể hiện tuyệt vời từ vòng bảng cho đến tứ kết. Họ đã chứng minh mình là một tập thể mạnh và là đội khó chơi nhất từ đầu giải với U23 Qatar.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt để có mặt ở trận chung kết. Tôi có thể đảm bảo các cầu thủ đang đạt 100% phong độ. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho trận bán kết. Thật khó đánh giá về thể lực của U23 Việt Nam và chỉ khi trận đấu diễn ra chúng ta mới biết được. Chúng tôi đã xem lại tất cả các trận đấu của U23 Việt Nam. Ở cuộc đọ sức tới đây, U23 Qatar biết phải làm gì để có thể duy trì cách chơi của mình.

Xuyên Vân (từ Trung Quốc)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem