Vì sao cầu thủ U15 mất cơ hội lên tuyển U16 dự giải ĐNÁ?

Tùy Minh Thứ hai, ngày 30/07/2018 19:40 PM (GMT+7)
Chiều nay, tại Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia (QG) – Cúp Thái Sơn Bắc 2018, báo chí đã đặt vấn đề về sự bất hợp lý của lịch thi đấu.
Bình luận 0

Cụ thể, sau khi kết thúc vòng loại diễn ra từ 3 đến 26.7 với sự tham dự của 20 đội bóng, ban tổ chức đã xác định được 8 đội vào vòng chung kết giải U15 QG là chủ nhà TP.HCM, SLNA, B.Bình Dương, An Giang (bảng A), Viettel, Đồng Tháp, Khánh Hòa, FLC Thanh Hóa (bảng B).

Vòng chung kết diễn ra trên sân Thống Nhất từ 12 đến 22.8. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết trước khi xác định nhà vô địch.

img

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký VFF (trái) ký chứng thư xác nhận danh vị Nhà tài trợ chính Giải U15 QG với lãnh đạo Thái Sơn Bắc. Ảnh: Bùi Lượng

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp giải có sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc.

Vấn đề được báo chí đặt ra là với lịch thi đấu nêu trên, rõ ràng VFF đã bỏ qua cơ hội giúp những nhà chuyên môn chọn lựa thêm những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển U16 Việt Nam dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2018 được tổ chức từ 29.7 đến 11.8 tại Inonesia? (trận ra quân, U16 Việt Nam nhọc nhằn thắng U16 Campuchia 1-0 - PV)

Đáp lại, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký VFF bày tỏ: 

"Đội tuyển U16 đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo kế hoạch có sự đóng góp ý kiến của các ban chức năng. 

Chúng tôi đã tính toán tới yếu tố này. Nhưng thực ra với lứa tuổi U16, các cầu thủ đã được lựa chọn qua giải U17 QG và hoàn toàn đảm bảo chuyên môn".

Ông Châu chia sẻ như vậy là một lẽ nhưng chưa thuyết phục.

img

Vòng chung kết giải U15 QG sẽ khởi tranh ngày 12.8 tới. Ảnh: I.T

Bởi nếu coi giải U15 QG là nơi phát hiện "ngọc thô" cho bóng đá nước nhà thì cách làm như trên ít nhiều cũng khiến các cầu thủ trẻ phải chịu thiệt thòi.

Họ sẽ vào sân thi đấu mà mất đi một động lực cực kỳ quan trọng là phấn đấu lọt vào danh sách đội U16 Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á.

Ai dám chắc ở giải U15 QG sắp tới không có những nhân tố xuất sắc có đủ khả năng cạnh tranh vị trí ở đội tuyển U16 nếu họ được tạo cơ hội, được phát hiện sớm?

Đội vô địch Giải U15 QG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 sẽ được nhận Cúp, HCV, bảng danh vị và 50 triệu đồng tiền thưởng. Đội á quân nhận giải thưởng 30 triệu đồng. Hai đội đồng hạng Ba nhận 20 triệu đồng/đội. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng dành cho đội đoạt Giải phong cách, Giải thưởng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bản thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem