Vì sao tuyển thủ bóng bàn Việt Nam không dự giải các CLB Hà Nội 2019?

Song Minh Thứ ba, ngày 12/11/2019 09:10 AM (GMT+7)
Từ 14 đến 17/11 tới sẽ diễn ra Giải bóng bàn các Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ 7 năm 2019 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Điểm đáng lưu ý là năm nay Ban tổ chức đã cắt nội dung đơn nam chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Ra đời vào năm 2012 với mục đích tạo sân chơi cho các tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện bóng bàn tại Thủ đô cũng như các tỉnh, thành khác; đến năm 2013, Giải trở thành giải đấu chính thức thường niên, do Báo Hànộimới, Sở VHTT Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội phối hợp tổ chức.

img

Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới là sân chơi bổ ích cho những người yêu bóng bàn Thủ đô và cả nước. Ảnh: I.T

Tham dự giải năm nay, trên 300 tay vợt đến từ 57 đơn vị sẽ so tài ở 11 nội dung thi đấu. 

Trong số các VĐV chuyên nghiệp, có thể kể tới những cái tên như Phan Huy Hoàng, Nguyễn Trung Kiên (CLB T&T, vô địch đồng đội nam Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm 2019), Nguyễn Văn Ngọc (Hải Dương), Phạm Ngân Giang (CLB Xiom, hạng Nhì đơn nữ Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc năm 2019), Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Thị Thu Hương (CLB T&T, hạng Nhì đồng đội nữ Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm 2019)…

img

Tay vợt Nguyễn Thị Phương Linh sẽ tham gia so tài tại Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới 2019. Ảnh: I.T

Cùng với đó, giải còn hội tụ các tay vợt nổi tiếng nhất trong làng  bóng bàn phong trào Thủ đô và cả nước như: Hoàng Quốc Việt, Vũ Đình Thắng, Trần Anh Tuấn, Lê Thanh Phong, Đỗ Tuấn Sơn…; các cựu VĐV đội tuyển quốc gia như Hà Minh Tuấn, Bùi Xuân Hà, Trần Huy Bảo, Đào Duy Hoàng...

Các CLB của Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên… cũng đã đăng ký dự Giải.

Ở các nội dung thi đấu, Ban tổ chức trao cúp, cờ, tiền thưởng, huy chương cho các đội, cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, đồng hạng Ba.

Tổng giá trị giải thưởng là trên 120 triệu đồng, trong đó vô địch đồng đội nam hạng A và B nhận 12 triệu đồng, hạng Nhì 6 triệu đồng, đồng hạng Ba 3 triệu đồng, nhiều gấp đôi so với giải năm ngoái.

img

Ông Nguyễn Hoàng Long - Tổng Biên tập Báo Hànộimới phát biểu tại Cuộc họp báo chiều 11/11. Ảnh: Song Minh

Phát biểu tại cuộc họp báo Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ 7 năm 2019, ông Nguyễn Hoàng Long - Tổng Biên tập Báo Hànộimới nói:

"Trong nỗ lực tăng tính hấp dẫn của giải đấu, Ban tổ chức đã đưa ra một số thay đổi so với mùa giải trước về đối tượng thi đấu.

Cụ thể, chúng tôi không đưa nội dung đơn nam chuyên nghiệp vào chương trình thi đấu.

Thay vào đó, các VĐV đang thi đấu ở Giải vô địch quốc gia (không bao gồm VĐV thuộc nhóm 8 VĐV hàng đầu nội dung đơn nam của Giải vô địch quốc gia từ năm 2017 đến nay); các VĐV nam trẻ đang tập luyện tại các trung tâm thể dục thể thao, cơ quan, đơn vị đào tạo, huấn luyện VĐV bóng bàn chuyên nghiệp được tham dự nội dung đồng đội nam hạng A.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng mở rộng đối tượng thi đấu nữ dưới 45 tuổi nhằm giúp các tay vợt nữ có nhiều cơ hội cọ xát hơn.

Chúng tôi tin giải năm nay sẽ tiếp tục chứng tỏ được sức hút, là sân chơi cần thiết với những người yêu thích bóng bàn Thủ đô và cả nước".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về lý do cắt nội dung đơn nam chuyên nghiệp, Trưởng bộ môn bóng bàn Sở VHTT Hà Nội Ngô Thu Thủy - người từng cùng Vũ Mạnh Cường giành tấm HCV đôi nam nữ lịch sử cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 1997 chia sẻ:

"Lý do thứ nhất là thời gian tổ chức giải khá ngắn nên buộc Ban tổ chức phải có sự tính toán hợp lý.

Nhưng lý do quan trọng nhất là các thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 2019 và đã đi Trung Quốc tập huấn nên không thể dự giải".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem