Vì virus corona, hoãn trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019

PV Thứ tư, ngày 05/02/2020 14:21 PM (GMT+7)
Trước tình hình cúm virus corona diễn biên phức tạp, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 - Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng đã ra quyết định hoãn Gala trao giải vào ngày 13/2/2020.
Bình luận 0

Theo kế hoạch, Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM vào lúc 19h ngày 13/2. Tuy nhiên, trước tình hình cúm virus corona diễn biên phức tạp, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 - Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng đã ra quyết định hoãn buổi lễ lại.

img

5 ứng viên Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

“Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019 dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ 00 ngày 13/2/2020 tại Nhà hát TPHCM, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và các kênh truyền hình khác của cả nước. Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 chính thức thông báo hoãn ngày tổ chức Gala trao giải vì sự an toàn sức khỏe cộng đồng.

Ban tổ chức sẽ ấn định tổ chức Gala trao giải vào một ngày khác và sẽ sớm thông báo đến các cơ quan truyền thông trên cả nước”, thông báo phát đi từ Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 - Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Hôm 19/1 vừa qua, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 đã công bố top 5 các hạng mục sau khi kiểm phiếu bình chọn. Ở hạng mục của nam, 4 trong số 5 cầu thủ đều trưởng thành từ CLB Hà Nội, đội đương kim vô địch V.League, gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Cái tên còn lại là Nguyễn Trọng Hoàng, thuộc biên chế đội bóng Viettel.

Ở hạng mục dành cho các nữ cầu thủ, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM) cùng với Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam) và Phạm Hải Yến (Hà Nội) vào top 5 bình chọn.

Văn Hậu, hậu vệ trái đang thi đấu cho đội bóng Heerenveen tại Hà Lan, còn vào top cầu thủ trẻ xuất sắc, bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Toản hay Trần Danh Trung.

Tại hạng mục Quả bóng vàng futsal, cả 5 cầu thủ góp mặt đều thuộc biên chế của CLB Thái Sơn Nam, đội bóng gây tiếng vang lớn khi giành tấm HCĐ giải các CLB châu Á 2019.

1. Quả bóng vàng nam

- Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội)

- Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội)

- Đoàn Văn Hậu (CLB SC Heerenveen)

- Nguyễn Trọng Hoàng (CLB Viettel)

- Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội)

2. Quả bóng vàng nữ

- Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Hà Nam)

- Chương Thị Kiều (CLB TP.HCM)

- Huỳnh Như (CLB TP.HCM)

- Trần Thị Kim Thanh (CLB TP.HCM)

- Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội)

3. Quả bóng vàng futsal

- Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam)

- Trần Thái Huy (CLB Thái Sơn Nam)

- Nguyễn Minh Trí (CLB Thái Sơn Nam)

- Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam)

- Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam)

4. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc

- Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel)

- Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen SC)

- Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng)

- Trần Danh Trung (CLB Viettel)

5. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc

- Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TP.HCM)

- Cù Thị Huỳnh Như (CLB TP.HCM)

- Ngân Thị Vạn Sự (CLB Hà Nội)

6. Cầu thủ ngoại xuất sắc

- Bruno Cantanhede (CLB Viettel)

- Memovic Damir (CLB SLNA)

- Pape Omar Faye (CLB Hà Nội)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem