"Vua phá lưới" giải Lào nói gì khi làm lu mờ Công Phượng?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 14/03/2020 19:10 PM (GMT+7)
Ghi 4 bàn trong 2 trận gần nhất của CLB TP.HCM, Nguyễn Xuân Nam không chỉ khiến những Nguyễn Công Phượng, Trần Phi Sơn hay Amido Balde bị lu mờ, mà còn trở thành một trong những “từ khóa” được nhắc tới nhiều nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm này, nhưng điều đó đã đủ khiến chân sút này hài lòng?
Bình luận 0

Nguyễn Xuân Nam chính là bản hợp đồng đầu tiên trước thềm mùa giải mới của CLB TP.HCM. Tuy vậy, không nhiều NHM dành niềm tin ở tiền đạo này. Lý do là tiền đạo 26 tuổi này từng rất lận đận trong quá khứ. Thêm vào đó, với một loạt các tân binh, đặc biệt là hai “bom tấn” Công Phượng và Bùi Tiến Dũng, như một lẽ tất yếu, Xuân Nam sớm bị lu mờ trong bản danh sách mua sẵm của HLV Chung Hae-soung.

img

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam.

Những trận đấu đầu tiên của CLB TP.HCM, chẳng ai nghĩ đến Xuân Nam cả. Phi Sơn, Công Phượng, Amido Balde càng tỏa sáng, chân sút 26 tuổi càng bị đẩy lui vào bóng tối của lãng quên. Nhưng ông Chung Hae-soung biết thời điểm để đưa Xuân Nam trở lại.

Trước Quảng Nam FC, Xuân Nam được thầy Chung đưa vào sân ở phút 70 thay Công Phượng. 20 phút sau, anh ghi liên tiếp 2 bàn để giúp CLB TP.HCM thắng ngược chủ nhà 3-1, qua đó có trận mở màn V.League 2020 suôn sẻ. Trước Lao FC, khi CLB TP.HCM bế tắc, Xuân Nam lại được trao cơ hội ở phút 60 thay ngoại binh Amido Balde liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn trước đó. Và khoảng 30 phút trên sân, chân sút 26 tuổi này với chỉ 2 pha dứt điểm đã ghi 2 bàn thắng để giúp đội nhà một lần nữa có được 3 điểm.

Giờ thì cái tên Xuân Nam đã nổi như cồn trong làng bóng đá Việt Nam và có lẽ HLV Park Hang-seo sẽ buộc phải lưu tâm tới tiền đạo 26 tuổi và cao 1m78 này. Tuy nhiên, liệu điều này đã đủ khiến tiền đạo từng giành danh hiệu "Vua phá lưới" giải VĐQG Lào mùa giải 2015 hài lòng? Câu trả lời là chưa! Theo Xuân Nam, mọi thứ mới chỉ ở vạch xuất phát, dù bản thân luôn mong mỏi, khát khao một ngày được lên tuyển.

"Tôi mới về với CLB TP. HCM trong mùa giải này. Những ngày ở đây HLV Chung Hae-seong đã chia sẻ và quan tâm đến tôi rất nhiều. Từ đó, tôi đã hiểu hơn về chiến thuật của đội bóng. Có cảm giác thầy Chung bắt bài được lối chơi và đọc ra khả năng tốt nhất của Nam đang có. Ông đặt vấn đề kỷ luật và chiến thuật song song với nhau. Cầu thủ nào cũng phải tuân thủ chiến thuật trên sân, không cầu thủ nào được tự quyền cho mình thích đá thế nào đá", Xuân Nam chia sẻ với Webthethao.

"Cảm giác lúc này là rất vui và hạnh phúc khi Nam đã chờ đợi rất lâu rồi. Sau 2 năm chủ yếu điều trị chấn thương thì đây là điều cực kỳ vui, hạnh phúc khi có phong độ tốt trở lại. Thật sự đang còn rất sớm. Tuy nhiên, bản thân tôi luôn mong mỏi và khát khao mình được khoác áo ĐT Việt Nam. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện đề ra", tiền đạo 26 tuổi người Hải Dương nói thêm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem