“Xé lưới” Juventus phút 90+7, Ronaldo thiết lập 3 kỷ lục mới

Hữu Tuấn (Theo Opta, Squawka) Thứ năm, ngày 12/04/2018 07:30 AM (GMT+7)
Với bàn thắng trên chấm phạt đền vào lưới Juventus ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League rạng sáng nay, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã thiết lập nên 3 kỷ lục ghi bàn mới.
Bình luận 0

Ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League rạng sáng nay, Real đã thi đấu lép vế và phải nhận thất bại 1-3 trước Juventus. Mario Mandzukic (2’, 37’) và Blaise Matuidi (60’) là những người “xé lưới” thủ môn Keylor Navas. Bàn thắng duy nhất của Real đến từ tình huống đá phạt đền thành công của Ronaldo vào phút 90+7.

Mặc dù để thua 1-3 trước Juve trên sân nhà, song Real vẫn giành quyền vào chơi ở vòng bán kết Champions League 2017-2018 với thắng lợi chung cuộc 4-3 qua 2 lượt trận. Đây là lần thứ 8 liên tiếp, “Kền kền trắng” làm được điều này, nhiều hơn bất cứ CLB nào. 

img

Tuy thi đấu không ấn tượng ở trận lượt về nhưng Ronaldo vẫn ghi 1 bàn vào lưới Juve.

Kỳ tích này của Real chỉ có một điều đáng buồn duy nhất là việc họ lần đầu tiên bị một CLB chọc thủng lưới tới 3 lần trên sân Bernabeu trong khuôn khổ Champions League.

Bàn thắng ghi được ở trận này giúp Ronaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League 2017-2018 với 15 lần lập công. Xếp sau anh là Mohamed Salah, Roberto Firmino (Liverpool) và Wissam Ben Yedder (Sevilla), cùng có được 8 bàn.

Như vậy, đây là lần thứ 3 Ronaldo ghi được ít nhất 15 bàn thắng trong một mùa giải ở Champions League. Trước đó, “CR7” làm được điều này ở mùa bóng 2013-2014 (17 bàn) và 2015-2016 (16 bàn). Từ trước đến nay, chưa có cầu thủ nào làm được điều đó. 

Tính đến thời điểm này, Ronaldo đã có 11 trận ghi bàn liên tiếp ở Champions League (16 bàn). Trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, cũng chưa có cầu thủ nào làm được điều tương tự.

Trong 7 lần chạm trán với Juve, siêu sao 33 tuổi đã ghi tới 10 bàn. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất vào lưới 1 đối thủ ở sân chơi danh giá nhất lục địa già.

Hiện tại, Ronaldo đã chạm mốc 150 trận ở Champions League, kém Iker Casillas (167 trận) và Xavi Hernandez (151 trận). Trong 150 lần ra sân này, anh có 120 bàn và 36 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem