Hơn 6.000ha đất của Sagri đang nuôi trồng cây, con gì?

Thuận Hải Thứ năm, ngày 29/06/2017 10:05 AM (GMT+7)
“Báo chí nghe nhầm hay sao đó nên mới có chuyện con số đất công đang quản lý và sử dụng trên sổ sách của Sagri là 6.600ha nhưng nói trên thực tế chỉ có 550ha” - đại diện Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (Sagri) giải thích.
Bình luận 0

Trước đó, tại buổi giám sát của Ban Kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân TP.HCM về việc sử dụng đất công trên địa bàn thành phố, nhiều ý kiến bức xúc trước việc đất công bị sử dụng sai mục đích, hàng loạt khu đất đã bị “phù phép”, đa phần nằm trong tay doanh nghiệp nhà nước.

Đơn cử như tại Sagri trên sổ sách quản lý khoảng 6.600ha đất, nhưng thực chất chỉ còn 550ha đang trồng mía, bưởi da xanh, ổi… số đất còn lại không biết đi đâu.

img

Trại chăn nuôi dê giống thuộc Xí nghiệp Chăn nuôi An Phú (huyện Củ Chi)  thuộc Sagri. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Thanh Nhựt – Phó Tổng Giám đốc Sagri, cho rằng Sagri được giao quản lý, sử dụng 6.600ha đất công và đến nay, số đất này vẫn đang được quản lý, khai thác hiệu quả.

Cụ thể, tại Công ty Bò sữa - doanh nghiệp thành viên của Sagri, đang quản lý đất nông, lâm nghiệp với diện tích 3.436,9ha. Trong số này, diện tích đất đang sản xuất là 2.804,6ha, gồm hơn 2.300ha trồng cao su (chiếm 87%), hơn 10% còn lại chủ yếu trồng cỏ, cây thức ăn chăn nuôi và một phần nhỏ cho các loại cây khác. Ngoài ra, đất trồng rừng khoảng 52,4ha.

Một doanh nghiệp thành viên khác của Sagri là Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM đang quản lý 2.467,6ha đất nông lâm nghiệp, trong đó đất đang sản xuất là 1.951,4ha, gồm hơn 1.075ha cây trồng hàng năm như mía, dứa, mì, 876ha trồng cây lâu năm như bưởi, mít, xoài, cây kiểng và 515ha đất trồng rừng.

Trung tâm Giống thủy sản và Cây trồng cũng đang quản lý 43ha để nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm các giống mới, các sản phẩm phục vụ cho quá trình nuôi, trồng thủy sản và cây trồng, xây dựng mô hình nhà kính sản xuất áp dụng giống mới, kỹ thuật mới…

Bên cạnh ngành trồng trọt, Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn - doanh nghiệp thành viên ngành chăn nuôi của Sagri, cũng đang được giao quỹ đất lớn, phục vụ sản xuất kinh doanh. Cụ thể, theo Sagri, doanh nghiệp này đang duy trì ổn định tổng đàn gà thường xuyên là 148.000 con trên diện tích xấp xỉ 2ha chuồng trại và 2 chuồng gà giống với tổng đàn 18.000 con/4.000m2 chuồng trại.

Doanh nghiệp cũng quản lý, và duy trì ổn định tổng đàn heo 30.600 con trên diện tích chuồng trại khoảng 5,2ha, chăn nuôi bò sữa với tổng đàn hơn 3.200 con trên diện tích 481ha đồng cỏ chăn thả…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem