Xem xoài lê nặng 2kg, dứa "sinh năm", cam sành 1kg...ở Bến Tre

Chủ nhật, ngày 28/05/2017 13:48 PM (GMT+7)
Ngày 27.5, nhiều bà con các tỉnh thành vùng ĐBSCL đưa các sản phẩm cây, trái độc lạ của mình như xoài lê nặng 2kg, dứa "sinh năm", cam sành 1kg và nhiều loại cây và kiểng "độc ", lạ khác,... về với huyện Chợ Lách (Bến Tre) để tham dự “Lễ hội cây, trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ 16 năm 2017”.
Bình luận 0

img

Theo ban tổ chức, dịp lễ hội này kéo dài từ 27 – 31.5. Sẽ có rất nhiều chương trình được tổ chức như: Hội thi trái ngon; Hội thi kiểng Bonsai; Hội thi sửa kiểng; Chương trình đá gà nghề thuật... Bên cạnh đó, còn có các hội thảo để bàn về “Giải pháp đảm bảo sản xuất trong diều kiện hạn mặn” và “Liên kết trong sản xuất, tiêu thụ trái cây theo chuỗi giá trị”.

img

Hội thi trái ngon thu hút rất nhiều bà con tham gia

img

img

Bưởi da xanh và chôm chôm là hai đặc sản của của Bến Tre, được nhiều nhà vườn mang về dự thi

Lễ hội cây, trái ngon Bến Tre được khai mạc vào 19h ngày 27.5. Tuy nhiên, từ sáng sớm, Ban Tổ chức đã chính thức tiếp nhận các sản phẩm của bà con khắp các vùng miền đưa về tham gia Hội thi Trái ngon và Hội thi Kiểng bonsai.

img

Xoài lê với trọng trọng lượng gấp khoảng 10 lần xoài thường thu hút người xem

TS. Bùi Thanh Liêm, Trưởng Phòng NN-PTNT Chợ Lách, Phó ban Tổ chức Lễ hội cho biết: Trong các hội thi, ngoài yêu cầu về vẻ đẹp hình thể. Chúng tôi còn đưa ra tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm. Bà con phải canh tác theo hướng nông sản sạch mới được tham gia. “Phát triển nông sản sạch là xu thuế mà chúng ta buộc phải hướng đến. Hiện nay, người dân tiếp cận với vấn đề này còn hạn chế. Chúng tôi muốn gửi đến người trồng cây ăn trái thông điệp: đã dến lúc thay đổi tư duy sản xuất. Phải liên kết cùng làm và tạo ra sản phẩm sạch”, ông Liêm nói.

img

Trái khóm “sinh năm” có nguồn ngốc từ Kiên Giang

img

Cặp cam sành nặng hơn 1 kg, hoàn toàn lấn át rất nhiều sản phẩm cùng loại khác

Cũng theo ông Liêm, đây là hoạt động thường liên của tỉnh được tổ chức từ năm 2.001 đến nay. Đây cũng là dịp để người nông dân có dịp ngặp ngỡ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Hội chợ đã tiếp nhận hàng trăm sản phẩm cây, trái được bà con mang về dự thi.

img

Anh Hai Nhân, đến từ huyện Nhà Bè (Tiền Giang) đưa kiểng khủng qua “tham chiến”

img

Có rất nhiều loại kiểng với kiểu dáng bắt mắt đăng ký dự thi

img

Người xem thích thú với kiểng đẹp

Trần Hiếu (NNVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem