Người trúng jackpot ở Mỹ và Việt Nam khác nhau như thế nào?

Hoàng Thắng Thứ bảy, ngày 14/01/2017 04:44 AM (GMT+7)
Nếu như ở Việt Nam, người trúng giải Jackpot xổ số Mega 6/45 của Vietlott sẽ không phải trả khoản phí nào ngoài 10% thuế thu nhập cá nhân nộp vào ngân sách, trong khi ở Mỹ, số tiền này lại được xử lý theo nhiều cách khác nhau. Vậy những người trúng số độc đắc ở Mỹ và Việt Nam khác nhau như thế nào?
Bình luận 0

img

Rất nhiều người “bao vây” gia đình ông Thái khi nghe tin ông này trúng Jackpot 92 tỷ

Cuộc sống đảo lộn vì Jackpot

Là trường hợp đầu tiên trúng giải Jackpot ở Việt Nam, gia đình ông Thái đã gặp phải không ít rắc rối. Sau khi biết tin, láng giềng, phóng viên liên tục đến hỏi thăm chuyện gia đình ông Thái trúng số kiểu Mỹ nên gia đình phải nhờ công an can thiệp, rồi đóng cửa nhà.

Ít ngày sau khi trúng giải, nhiều đối tượng giang hồ đến từ nhiều tỉnh, thành đã đổ xô tìm kiếm gia đình ông Thái. Chiều 19.10, ông Kim Huynh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đã thông tin với Dân Việt, tình hình an ninh trật tự ở gần khu vực nhà chị Nguyễn Thị Ánh Đào (con gái ông Thái) khá phức tạp. Mỗi ngày, có cả trăm người đến vây chặt con đường ở cạnh nhà người trúng số 92 tỷ đồng nhờ hỗ trợ tiền. Để giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, Công an phường, bảo vệ dân phố phải vận động người dân giải tán.

Ông Huynh cho biết thêm, ngoài những người nghèo, người bệnh tật, người bán số còn có rất nhiều người là thành phần xấu của xã hội từ nhiều tỉnh, thành khác nhau cũng tìm đến.

“Nhiều đối tượng xăm đầy trên người, điều khiển xe máy chạy qua chạy lại trên địa bàn phường 8 rồi hỏi người dân địa phương có biết nhà chị Đào ở đâu không?” - ông Huynh nói.

Ngay sau trường hợp của ông Thái, những trường hợp trúng Jackpot tiếp theo ở Việt Nam đều phải giấu kín danh tính và đeo mặt nạ khi lên nhận giải. Thậm chí, có trường hợp chủ nhân giải Jackpot đã phủ nhận việc mình mua vé số của Vietlott và trúng giải khi được phóng viên Dân Việt liên hệ phỏng vấn.

Khác với Việt Nam, ở Mỹ, công ty xổ số khuyên rằng người trúng số không nên công khai ăn mừng vội, mà nên tìm nhóm tư vấn tài chính để vạch rõ kế hoạch nhận và sử dụng tiền thưởng trước khi liên hệ với họ. Theo luật pháp bang Indinana, người trúng không nhất thiết phải liên hệ để nhận giải ngay mà họ có thời hạn 180 ngày để chuẩn bị. Các công ty xổ số Mỹ cũng có 2 hình thức trao giải: nhận tiền thưởng theo từng giai đoạn sẽ chịu mức thuế thấp hơn hoặc nhận tiền thưởng một lần với nhiều loại thuế cao hơn.

Kỷ lục trúng xổ số ở Mỹ là khoản tiền 1,6 tỷ USD được chia đều cho chủ nhân của 3 tấm vé hồi đầu năm 2016 là vợ chồng John và Lisa Robinson ở Tennessee, Maureen Smith ở Florida, cùng vợ chồng Mae và Marvin Acosta. Vợ chồng Acosta là những người xuất hiện sau cùng trong số 3 gia đình. Họ đã từ chối trả lời truyền thông, họ giải thích sở dĩ họ đợi 6 tháng mới xác nhận trúng giải là vì muốn bàn bạc với một nhóm cố vấn.

Tỷ lệ đóng thuế chênh lệch

Đã có 11 người trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng dao động từ 28 tới 92 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, người trúng xổ số sẽ phải nộp khoản khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước. Số thuế phải nộp bằng toàn bộ số tiền trúng thưởng nhân với thuế suất 10%. Ví dụ, trường hợp của ông Thái, người đầu tiên trúng giải Jackpot trị giá 92,03 tỷ đồng, ông Thái sẽ phải nộp số tiền 9,023 tỷ đồng, tương đương với 10% của số tiền 92,03 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước ngay khi nhận giải.

Tỷ lệ đóng thuế này quá ít so với những người trúng độc đắc ở Mỹ. Ở Mỹ,  người trúng thưởng có thể nhận tiền thưởng một lần hoặc nhận khoản tiền này theo 30 lần thanh toán được chia đều trong 29 năm. Nếu muốn nhận trọn trong một lần, người thắng giải sẽ mất 35% số tiền trúng giải ban đầu.

Với giá trị giải độc đắc trị giá 415 triệu USD, người thắng giải chỉ còn nhận được 267,9 triệu USD, giảm 35% so với giá trị ban đầu nếu muốn nhận tiền trong một lần.

imgNgười trúng giải độc đắc ở Mỹ phải chịu rất nhiều khoản thuế

Kế đến là thuế xổ số liên bang. Bà Melissa Labant (Giám đốc Thuế tại Viện Kế toán viên Công chứng Mỹ) chia sẻ: “Nếu một người trúng độc đắc, họ nằm trong nhóm đối tượng chịu mức thuế cao nhất theo quy định liên bang là 39,6%, những người này cũng không có cơ hội xin được giảm thuế, do không nằm trong nhóm đối tượng mà chính phủ Mỹ cho phép giảm trừ”.

Trong khoản 39,6% này, nếu người trúng số là công dân hoặc người cư trú được cấp số an sinh xã hội, chính phủ sẽ tự động giữ lại 25% của món tiền lớn bất thường này. Như vậy, nếu một người chọn lĩnh giải một lần, anh ta đã bị trừ đi 67,4 triệu USD.

Công dân không có số an ninh xã hội, hoặc không cung cấp kịp thời, sẽ chịu mức bị chính phủ tự động thu là 28%. Tỷ lệ này với người nước ngoài là 30%.

Sau đó, đến tháng 4.2017, người trúng giải có nghĩa vụ thanh toán 14,6% thuế còn lại cho cơ quan liên bang.

“Bạn chắc chắn phải lên kế hoạch để quản lý tiền trúng số, và phải dành ra những khoản cụ thể để nộp thuế”, bà Labant nói

Như vậy, sau khi hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế, giải xổ số giá trị 415 triệu USD chỉ còn lại khoảng 162,9 triệu USD. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem