Vietlott có hạn chế lô đề ở Hà Nội?

Thanh Xuân Thứ hai, ngày 05/12/2016 10:52 AM (GMT+7)
Tính đến ngày 5.12, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã cán mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng và chính thức có mặt ở Hà Nội.
Bình luận 0

img

Xổ số Vietlott đã chính thức mở bán tại Hà Nội từ ngày 5.12.

Ông Tống Quốc Trường - Tổng giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết: Ngay từ khi ra đời, Vietlott đã xác định trở thành doanh nghiệp hàng đầu xổ số điện toán Việt Nam. Từ 4 thành viên ban đầu, đến nay đã có hơn 100 nhân viên ở các chi nhánh trên toàn Quốc, như Cần Thơ, Vũng Tàu, Hải Phòng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Doanh thu của Vietlott tới ngày 4.12 đã cán mốc 1.000 tỷ đồng. Tính đến hôm nay, 5.11, loại hình xổ số Vietlott đã ghi nhận có 5 khách hàng trúng giải thưởng Jackpot với tổng giá trị giải thưởng hơn 338 tỷ đồng.

Các buổi lễ trao thưởng được Vietlott  tổ chức trang trọng với sự tham gia chứng kiến của đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính, Bộ VHTTDL, đại diện đại lý và báo chí, Công ty TNHH Deloitle Việt Nam.

Bắt đầu từ ngày 5.12, các sản phẩm xổ số tự chọn điện toán do Vietlott phát hành Mega 6/45 và Max 4D có mặt tại  Hà Nội thông qua khoảng 150 thiết bị đầu cuối tại các quận huyện trong ngày đầu tiên. Tùy theo hình thức thị trường, Vietlott sẽ bổ sung lên khoảng 800 thiết bị đầu cuối trong thời gian tới.

Vietlott cũng cho biết, theo kế hoạch, trong tuần này Vietlott sẽ tiếp tục triển khai kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Hải Phòng, Quảng Ninh, qua đó nâng số địa bàn triển khai kinh doanh lên 12 tỉnh, thành phố trong năm 2016 theo sự phê duyệt của Bộ Tài Chính, sau đó tiến tới kinh doanh trên toàn quốc.

Tại buổi lễ ra mắt Vietlott, ông Nguyễn Doãn Toản – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết: Trong thời gian qua, tình trạng cờ bạc, lô đề bất hợp pháp ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc vi phạm lên đến hàng chục tỷ đồng, gây bức xúc dư luận và xã hội. Việc ra đời xổ số điện toán của Bộ Tài chính đã tạo ra sân chơi tích cực, nhằm giảm tỉ lệ tệ nạn xã hội cờ bạc bấp hợp pháp trên cả nước.

Cùng chung nhận định trên, ông Trần Văn Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết: Thực hiện chủ trương hiện đại hóa ngành xổ số đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính đã quyết định thành lập Công ty xổ số điện toán Việt Nam. Việc ra đời là tạo thêm sân chơi lành mạnh, tăng thu nhập, góp phần hạn chế cờ bạc, lô đề bấp hợp pháp, tăng nguồn thu cho ngân sách của các địa phương.

“Sự đón nhận và hưởng ứng của nhân dân đã khẳng định tính đúng đắn trong việc lành mạnh hóa và hiện đại hóa hệ thống xổ số của Bộ Tài chính, của Đảng và Nhà nước”, ông Hiếu nói. Ông Hiếu cũng cho rằng, trước mắt còn một số thử thác, nên Vietlot cần phải thận trọng, chắc chắn, vừa triển khai tích cực nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không khuyến khích hành vi ăn thua, tham gia thái quá, ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội; thực hiện đúng quy định với với đối tác; nghiên cứu cơ chế phối hợp giữa xổ số truyền thống với xổ số điện toán; thực hiện tốt các nghĩa vụ nộp nguồn thu cho ngân sách địa phương và thực hiện các nghĩa vụ an sinh xã hội.

  “Xổ số kiến thiết là hoạt động đặc thù, chịu sự quản lý của Nhà nước không dành cho bất cứ thành phần nào kinh doanh. Số thu sẽ chuyển về ngân sách địa phương, không có chuyện thu về cho ngân sách Trung ương”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Vietlott trao tặng 1 tỷ đồng cho UBND TP. Hà Nội dành cho an sinh xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem