2.000 tỷ đồng bình ổn thị trường Hà Nội dịp Tết

Thứ năm, ngày 01/11/2012 07:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sở Công Thương Hà Nội dự báo tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn trong tháng Tết Quý Tỵ năm 2013 tăng khoảng 18-20% so với các tháng trong năm.
Bình luận 0

Tổng lượng hàng hóa dự trữ của các doanh nghiệp phục vụ thị trường Hà Nội trước, trong và sau Tết trị giá khoảng 6.000 tỷ đồng. Để đảm bảo cung - cầu hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, Sở chỉ đạo các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa với nguồn vốn phục vụ bình ổn thị trường là 2.000 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem