Bắt 45 người sản xuất vỏ viên thuốc độc hại

Thứ ba, ngày 24/04/2012 17:39 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tân Hoa xã đưa tin, Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 45 người tình nghi sản xuất những vỏ hình con nhộng chứa độc tố gây hại cho sức khỏe, dùng để chế thuốc dạng viên nang.
Bình luận 0

Như kết quả xét nghiệm đặc biệt cho thấy, các vỏ viên con nhộng chứa hàm lượng crom cao độ, cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Giới chức Trung Quốc đã tịch thu 77 triệu vỏ viên nang.

Cuộc kiểm tra đã tiến hành trong các doanh nghiệp dược ở tỉnh Chiết Giang, Hà Bắc và Giang Tây, chặn đứng 80 kênh sản xuất vỏ viên con nhộng hoạt động bất hợp pháp. Các chuyên gia cảnh báo rằng, sử dụng lâu dài những loại viên nang đựng trong vỏ độc như vậy có thể gây ra những căn bệnh nghiêm trọng trong nội tạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem