Bắt cóc con gái để tống tiền vợ

Thứ năm, ngày 04/04/2013 06:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 3.4, Công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Hòa (SN 1973, trú phường Hồng Sơn) để điều tra hành vi bắt cóc trẻ em.
Bình luận 0

Nạn nhân là bé Mai (4 tuổi) - con gái thứ hai của Hòa). Trước đó, chiều 28.3, Hòa bế con gái, thuê taxi chạy xuống biển Cửa Lò. Tại đây, Hòa nhắn tin đe dọa vợ đòi phải đưa cho y 60 triệu đồng để tiêu xài, nếu không thì y sẽ tự sát cùng con gái.

Chị Yến (vợ Hòa) đã trình báo cảnh sát. Chiều 29.3, khi Hòa đang gặp vợ để nhận tiền thì bị cảnh sát bắt, bé Mai cũng được giải cứu. Được biết, Hòa là đối tượng nghiện ma túy đã nhiều năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem