Bắt đầu kiểm tra vũ khí hóa học Syria

Thứ hai, ngày 30/09/2013 06:52 AM (GMT+7)
Ngày 29.9, các chuyên gia vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc, có mặt tại Syria để điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí cấm, bắt đầu thực hiện sứ mệnh mới, đi tìm bằng chứng về vũ khí hóa học.
Bình luận 0
Các thanh sát viên này sẽ kiểm tra khoảng 14 vụ việc được cho là liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học. Trong diễn biến khác, ngày 28.9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, đã có bằng chứng cho thấy phe đối lập Syria có vũ khí hóa học.

Theo ông Lavrov, sở dĩ có thông tin này là vì một cuộc điện đàm giữa hai chiến binh phe đối lập bị rò rỉ ra ngoài. Nga đã chuyển vụ việc tới các đối tác Mỹ và các đối tác châu Âu đang hỗ trợ phe đối lập, yêu cầu họ loại trừ bất kỳ khả năng những người họ đỡ đầu tiếp tục nỗ lực áp dụng vũ khí hóa học.
T.V (T.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem