Bianfishco đang nợ 1.541 tỷ đồng

Thứ sáu, ngày 06/04/2012 07:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là thông tin mà ông Võ Thanh Hùng - Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất - Công nghiệp TP.Cần Thơ,, Tổ trưởng Tổ Công tác xử lý nợ Công ty CP Thủy sản Bình An, đưa ra tại cuộc họp báo ngày 5.4.
Bình luận 0

Theo báo cáo: Số liệu kiểm toán độc lập ngày 31.12.2010, tổng tài sản của Bianfishco là 2.075 tỷ đồng (trong đó tài sản ngắn hạn là 1.183 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 891 tỷ đồng). Đến giữa năm 2011, công ty gặp khó khăn về tài chính do nguồn tín dụng bị hạn chế làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty.

Theo nhận định của Tổ Công tác xử lý nợ Bianfishco, sở dĩ Bianfishco rơi vào hoàn cảnh bi đát như hiện nay một phần là do đầu tư sai mục đích, vay vốn ngắn hạn đầu tư cho dài hạn, đầu tư ngoài ngành… từ đó dẫn đến mất cân đối nghiêm trọng.

img
Trụ sở Công ty CP Thủy sản Bình An.

Cũng trong buổi họp báo, ông Hùng đã chính thức cho biết: Bà Phạm Thị Diệu Hiền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bianfishco xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 19 giờ ngày 23.2.2012, qua Thái Lan, tiếp đến là Singapore, sau đó đến California (Mỹ) và hiện nay bà Diệu Hiền chưa nhập cảnh về Việt Nam.

Tổng số nợ của Bianfishco theo thống kê chính thức của tổ công tác, không bao gồm nợ Công ty TNHH Xây dựng Diệu Hiền (bà Hiền làm giám đốc) và cá nhân bà Diệu Hiền, đến thời điểm này là 1.541 tỷ đồng. Trong đó, nợ các tổ chức tín dụng 1.277 tỷ đồng, nợ tiền bán cá 261 tỷ đồng (đã trả được 16 tỷ đồng), nợ BHXH 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Bianfishco hiện còn nợ thêm 10 công ty với số tiền lên đến gần 30 tỷ đồng.

“UBND thành phố đã chỉ đạo lãnh đạo Bianfishco thực hiện ngay kiểm toán tài chính 2011, kiểm kê tài sản, công nợ. Sau khi có đầy đủ thủ tục pháp lý có liên quan, tiến hành ngay đại hội cổ đông đúng quy định pháp luật báo cáo kết quả kiểm toán và đại hội về UBND thành phố trước ngày 30.4” - ông Hùng nói.

Riêng về mặt thủ tục pháp lý với chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bianfishco, lãnh đạo TP.Cần Thơ yêu cầu HĐQT công ty khẩn trương thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý về việc ủy quyền điều hành giải quyết công ty. Trường hợp bất khả kháng các thủ tục chưa đảm bảo, yêu cầu bà Diệu Hiền phải trở về Việt Nam để phối hợp xử lý những tồn tại tại công ty.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem