Đăk Lăk: Ông Lữ Ngọc Cư thôi giữ chức Chủ tịch tỉnh

Thứ bảy, ngày 06/10/2012 10:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Lữ Ngọc Cư thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk, thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, để chuyển làm Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên kể từ ngày 5.10.2012.
Bình luận 0

Chiều 5.10, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk, ông Trần Văn Minh - Phó ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bố trí cán bộ đối với ông Lữ Ngọc Cư - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk.

Theo đó, ông Lữ Ngọc Cư thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk, thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, để chuyển làm Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (Quyết định số 605-QĐNS/TW ngày 1.10.2012 của Ban Bí thư) kể từ ngày 5.10.2012.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk đã thống nhất phân công đồng chí Y Dhăm Ênuôl - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đăk Lăk tạm thời điều hành công việc của UBND tỉnh.

Trước đó, vào giữa tháng 3.2012, ông Lữ Ngọc Cư bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do nhiều sai phạm gây thiệt hại về kinh tế và gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và uy tín cá nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem