Danh sách 22 Bộ trưởng và tỉ lệ phiếu tán thành

Thứ tư, ngày 03/08/2011 10:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng nay, 3.8, Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Dưới đây là Danh sách 22 Bộ trưởng và tỉ lệ phiếu tán thành.
Bình luận 0

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh (62 tuổi), được 97,4%

2. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (55 tuổi), 95%

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (52 tuổi), 94%

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ (54 tuổi), 90,2%

5. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (58 tuổi), 91%

6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát (55 tuổi), 93,6%

7. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (59 tuổi), 81%

8. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (56 tuổi), 74,4%

9. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường (58 tuổi), 96,2%

10. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (58 tuổi), 87,4%

11. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son (58 tuổi), 90,4%

12. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (57 tuổi), 87,4%

13. Bộ trưởng Bộ Giao thông Đinh La Thăng (51 tuổi), 71,2%

14. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng (55 tuổi), 92,2%

15. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (56 tuổi), 92,8%

16. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (52 tuổi), 79,2%

17. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang (58 tuổi), 80,8%

18. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền (59 tuổi), 63,2%

19. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình (50 tuổi), 92%

20. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (56 tuổi), 91,2%

21. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử (60 tuổi), 96%

22. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam (48 tuổi), 92,6%

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem