Đề nghị cưỡng chế xử phạt vi phạm giao thông

Thứ năm, ngày 26/07/2012 09:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với tình trạng 10.000 quyết định xử phạt hành chính vi phạm giao thông chưa được thi hành, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị thành lập lực lượng cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban Pháp luật Quốc hội do ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật làm Trưởng đoàn vào sáng 25.7, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị thành lập lực lượng cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm an toàn giao thông (tại tỉnh này còn khoảng 10.000 quyết định xử phạt hành chính do người vi phạm không đến để thi hành).

Tỉnh cũng đề xuất nên điều chỉnh xử phạt theo hướng giảm nhẹ đối với một số hành vi như chiếm dụng lòng lề đường để bày bán hàng hóa; rửa xe… nhưng tăng mức phạt và giữ xe 10 ngày với các hành vi vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem