Đi báo công an, bị người yêu cũ chém chết

Thứ ba, ngày 23/04/2013 19:12 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi đến cơ quan công an tố cáo Khuyến, chị H bị Khuyến bám theo. Sợ hãi chạy vào một quán cơm ven đường định ẩn nấp nhưng chị H đã bị Khuyến cầm mã tấu vào tận bên trong chém chết.
Bình luận 0

Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam đối với Đặng Văn Khuyến (SN 1985, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi “giết người”.

Theo điều tra, trong thời gian yêu nhau, Khuyến và chị Lê Thị Thúy H (SN 1989, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) thường phát sinh mâu thuẫn, Khuyến cũng thường bạo hành chị H. Do đó, chị H đã nói lời chia tay với Khuyến. Khuyến liên tục đe dọa, uy hiếp tinh thần khiến chị H phải sống trong sự phập phồng sợ hãi. Thậm chí Khuyến còn dọa sẽ giết cả gia đình chị H.

img
Đối tượng Khuyến.

Chị H đã đến công an phường 25, quận Bình Thạnh để tố cáo Khuyến. Tuy nhiên, công an không xác định được nơi ở của Khuyến nên không xử lý được. Chiều 13.4, chị H lại đến cơ quan công an tố cáo Khuyến. Khi chị H vừa rời khỏi trụ sở công an, Khuyến liền bám theo sau. Nhìn thấy Khuyến, chị H sợ hãi chạy vào một quán cơm trên đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh định ẩn nấp nhưng Khuyến đã cầm mã tấu vào tận bên trong chém chị H chết tại chỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem