Di tích đàn tế Xã tắc Thăng Long: “Không phải là đảo giao thông hiện nay”

Thứ năm, ngày 18/04/2013 09:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau khi NTNN đăng bài về di tích Đàn Xã Tắc ở Hà Nội có nguy cơ bị xâm hại (số 92/2013), TS Nguyễn Hồng Kiên- Viện Khảo cổ, người trực tiếp tham gia khai quật di tích Đàn Xã Tắc đã có phản hồi.
Bình luận 0

Theo ông Kiên, căn cứ các bản vẽ mặt bằng và phối cảnh cầu vượt, trụ thứ nhất của cây cầu này (tính từ phía Kim Liên - Trung Tự lên) sẽ cắm xuống khu vực đã được xác định là trung tâm di tích đàn tế Xã Tắc Thăng Long các thời Lý - Trần - Lê.

img
Hình ảnh của cây cầu vượt được BQLDATĐ gửi lên Bộ, và 2 trụ móng nằm ngoài phạm vi của khoanh vùng bảo vệ 1 của di tích Đàn Xã Tắc.

“Tôi cho rằng họ đã và đang có một nhầm lẫn cố tình là di tích đàn tế Xã Tắc Thăng Long các thời Lý-Trần-Lê chỉ là/chỉ nằm trong cái đảo giao thông hiện nay. Có thể nói đó là một sự đánh tráo khái niệm” - TS Kiên nói. Thực tế, đảo giao thông hiện nay gần như nằm ngoài khu vực đã khai quật.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem