Điểm lại 5 vụ ngộ độc rượu 29 Hà Nội gây chết người liên tiếp

Chủ nhật, ngày 08/12/2013 18:16 PM (GMT+7)
Từ 2.12 đến 7.12, tại Cẩm Phả và Hạ Long đã xảy ra 5 vụ ngộ độc Rượu nếp 29 Hà Nội, khiến 15 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó 6 người tử vong. Dân Việt xin điểm lại tường tận 5 sự vụ trên.
Bình luận 0

Từ ngày 2.12 đến ngày 7.12 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và Hạ Long đã xảy ra 5 vụ ngộ độc rượu Rượu nếp 29 Hà Nội của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội, ngày sản xuất 12.10.2013 khiến 15 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó 6 người tử vong.

Trong đó, 2 người tử vong tại nhà, 2 người tử vong tại bệnh viện, 2 người xin về tử vong trên đường.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ, Dân Việt xin điểm lại tường tận 5 sự vụ trên

1. Vụ thứ nhất ngày

Hồi 01h20 ngày 2.12.2013, bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân Nguyễn văn Trung (27 tuổi) đã tử vong trước khi đến viện, Trần Mạnh Linh - 26 tuổi đã hôn mê; Nguyễn Văn Thành (26 tuổi) còn tỉnh).

img

Diến biến vụ ngộ độc thực phẩm như sau:

Bệnh nhân Thành cho biết: Vào hồi 16 giờ 30 ngày 29.11.2013 một nhóm công nhân khoảng 13 người thuộc công trường vận tải - công ty TNHH 1TV 397, Cẩm Phả tự tổ chức liên hoan mua chó về chế biến, nấu nướng ăn cùng thực đơn bếp ăn tập thể và uống hết khoảng 4 can rượu (Có nhãn Rượu nếp 29 Hà Nội, dung tích 02 lít).

Sáng ngày 30.11, 13 người ngủ dậy vẫn sinh hoạt bình thường. Đến khoảng 10h30 ngày 30.11, 2 người là anh Nguyễn văn Trung và Trần Mạnh Linh (26 tuổi) mua rượu uống tiếp cùng với anh Thành và 2 người khác (vẫn loại rượu trên), buổi chiều cùng ngày 3 người trên gôm Thành, Linh, Trung có biểu hiện đau đầu buồn nôn, đến khoảng 01h20 ngày 2.12 được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (39 giờ sau khi ăn, uống);

Hồi 8 giờ 00, ngày 2.12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp Trung tâm Y tế Cẩm Phả và bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiến hành điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do bệnh nhân uống nhiều rượu.

Đồng thời Đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm đã đến ngay hiện trường (khu Bàng Lâu - phường Mông Dương - TP Cẩm Phả) nơi bệnh nhân ăn uống, lấy được 250 ml rượu màu trắng đựng trong can nhựa trắng dung tích 2 lít (rượu do nạn nhân đã uống còn lại) đưa về labo kiểm nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh vào hồi 17h00 ngày 2.12.

Đến 17 giờ ngày 3.12 kết quả xét nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho thấy hàm lượng methanol là 99,56 % thể tích/l ethanol 100o, cao gấp gần 2000 so với tiêu chuẩn cho phép.

Ngày 3.12.2013 bệnh nhân Linh (26 tuổi) đã tử vong, còn bệnh nhân Thành (26 tuổi) sức khỏe đã ổn định và ra viện ngày 4.12. Chi cục ATVSTP không tìm được nơi bán loại rượu này vì người mua rượu về uống đã tử vong.

Vụ ngộ độc thứ 2

Hồi 16h00 ngày 3.12, khoa Hồi sức cấp cứu - bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 2 bệnh nhân ở phường Hà Trung - TP Hạ Long có tên là Bùi Văn Đàng (25 tuổi), Bùi Văn Hoàng (35 tuổi), đều trong tình trạng hôn mê.

Diễn biến vụ ngộ độc thực phẩm như sau:

Anh Bùi Văn Sơn (người cùng ăn, uống với 2 bệnh nhân trên) cho biết vào khoảng 17giờ ngày 2.12, 3 người là Bùi văn Sơn (25 tuổi), Bùi Văn Đàng (25 tuổi), Bùi Văn Hoàng (35 tuổi), cùng quê ở huyện Lạc Trung, tỉnh Hòa Bình có mua 2 can rượu (Có nhãn Rượu nếp 29 Hà Nội, dung tích 2 lít tại quầy hàng tạp hóa cổng chợ Hà Trung - TP Hạ Long) uống hết khoảng 1 can rưỡi (3lít).

Đến khoảng 8 giờ 30 ngày 3.12, 2 người (Hoàng và Đàng) xuất hiện đau đầu, buồn nôn, nhìn mờ, thấy toàn mầu trắng và đã tự mua thuốc giảm đau về uống nhưng không đỡ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bệnh nhân Hoàng và Đàng bất tỉnh, cả 3 người được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến 7 giờ 30 ngày 5.12, bệnh nhân Hoàng tử vong, hiện tại sức khỏe bệnh nhân Đàng tiến triển tốt, bệnh nhân Sơn tỉnh ra viện trong ngày 3.12.

Sáng ngày 4.12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành điều tra ngộ độc thực phẩm và nhận được của anh Sơn can rượu bệnh nhân đã uống còn dư lại xấp xỉ 01 lít không có nhãn mác (tại khoa HSCC). Số rượu trên đã được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 05/12/2013, hàm lượng methanol: 84,463 % thể tích/l ethanol 100o) - cao gấp xấp xỉ 1700 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Vụ ngộ độc thứ 3

Hồi 20h ngày 4.12, khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 2 bệnh nhân trú tại phường Mông Dương - TP Cẩm Phả là Nguyễn Đình khoa (24 tuổi), Lê Đình Trung (30 tuổi) trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được.

Diến biến vụ ngộ độc thực phẩm như sau: Bệnh nhân Trung và Khoa cho biết vào hồi 19h ngày 2.12, 3 người Khoa và Trung cùng Hoàng (30 tuổi) trú tại khu dân cư Khe Chàm - phường Mông Dương - TP Cẩm Phả, có mua tại chợ Mông Dương 1can rượu nếp trắng (loại 2 lít, đóng trong can nhựa trắng có nhãn mác là Rượu nếp 29 Hà Nội) về uống hết.

Trong suốt 2 ngày từ 2.12 đến ngày 4.12 cả ba người đều rất mệt mỏi, lơ mơ, đau đầu và nôn nhiều, nhìn mờ đã tự mua thuốc giảm đau uống, nhưng không đỡ. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 4.12, sau khi tỉnh dậy anh Khoa và anh Trung phát hiện nạn nhân Hoàng đã tử vong tại nhà. Đến 20giờ cùng ngày, Trung và Khoa thấy lo lắng nên được người nhà đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện tỉnh. (Không có mẫu rượu để xét nghiệm). Hiện tại hai bệnh nhân trên đều tỉnh, tiếp xúc tốt, đỡ đau đầu.

Vụ ngộ độc thứ 4

Hồi 5 giờ ngày 4.12, bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tiếp nhận 1 bệnh nhân trú tại tổ 12 khu I phường Quang Hanh- thành phố Cẩm Phả là Trương Đặng (37 tuổi) trong tình trạng đau đầu, nôn nhiều, mắt nhìn mờ sau đó lơ mơ gọi hỏi không biết.

Diến biến vụ ngộ độc thực phẩm như sau: Theo lời kể của anh Vinh người uống rượu cùng bệnh nhân: Bữa cơm tối hàng ngày trước ngày 6.12, nhóm 6 công nhân lao động tự do trú tại tổ 12 khu I phường Quang Hanh- thành phố Cẩm Phả, tự tổ chức nấu ăn và thường xuyên uống rượu loại nhãn Rượu nếp 29 Hà Nội - Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội sản xuất tại 40 Nguyễn Xuân Thiều - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội.

Hồi 5 giờ ngày 6.12, người đầu tiên là anh Trương Đặng xuất hiện dấu hiệu đau đầu, nôn nhiều, mắt nhìn mờ sau đó lơ mơ gọi hỏi không biết, được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Cẩm Phả, tình trạng hôn mê sâu, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào hồi 12 giờ 10 ngày 6.12 để được tiếp tục hồi sức cấp cứu tích cực. 12 giờ 30, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với các bác sỹ khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tích cực cứu chữa bệnh nhân và điều tra khai báo ngộ độc thực phẩm.

Trong quá trình điều tra đã phát hiện anh Phạm Duy Long (31 tuổi) đi cùng bệnh nhân Đặng có dấu hiệu mờ mắt và choáng váng đầu, Chi cục và khoa Hồi sức cấp cứu yêu cầu vào điều trị ngay tại khoa. Người cùng uống rượu với bệnh nhân đã giao cho Chi cục ATVSTP 02 can rượu loại nhãn Rượu nếp 29 Hà Nội, lô sản xuất ngày 12/10/2013 của Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội, sản xuất tại 40 Nguyễn Xuân Thiều - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội (1 can đã hết rượu, 01 can còn khoảng 20 ml rượu mầu trắng bệnh nhân đã uống còn lại của bữa ăn ngày 3.12).

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 06/12/2013, mẫu rượu hàm lượng methanol: 93,84 % thể tích/l ethanol 100o) - cao gấp 1876 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Hiện tại bệnh nhân Đặng đã tử vong hồi 16 giờ ngày 7.12 tại viện, bệnh nhân Long điều trị tiến triển tốt.

Vụ ngộ độc thứ 5

Hồi 22 giờ ngày 6.12, bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân trú tại phường Mông Dương thành phố Cẩm Phả là Trần Văn Đảng (37 tuổi) trong tình trạng tức ngực, khó thở, lơ mơ.

Diễn biến vụ ngộ độc thực phẩm như sau: Theo lời khai của các anh Doãn, Biểu, Sen trong nhóm uống rượu, khoảng 11giờ 30 ngày 5.12 gồm 4 người là: Trần Văn Đảng, Ninh Văn Doãn (27 tuổi), Đỗ Văn Biểu (36 tuổi), Nguyễn Văn Xen (27 tuổi). Cùng ăn trưa tại quán khu khai trường Cao Sơn, phường Cẩm Sơn - TP Cẩm Phả, gồm: gà luộc, canh cá, susu xào, trong bữa ăn có uống 2 lít rượu trắng (1 can ) loại rượu nếp 29 Hà Nội.

Đến 18 giờ ngày 6.12 anh Trần Văn Đảng thấy tức ngực khó thở, đến 21giờ 45 cùng ngày bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả với tình trạng tức ngực, khó thở, lơ mơ, diễn biến nặng dần bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào hồi 10 giờ 30 ngày 7.12 để được tiếp tục hồi sức cấp cứu tích cực.

Tiếp đến 14 giờ 20 ngày 7.12, cả 3 anh Doãn, Biểu, Sen cùng đến khám và nhập viện tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tình trạng mệt mỏi, tức ngực. Hồi 18 giờ ngày 7.12 bệnh nhân Đảng tình trạng xấu, gia đình xin về và tử vong trên đường về quê Hà Nam, các bệnh nhân Doãn, Biểu, Xen đang điều trị, tình trạng bệnh tiến triển tốt.

Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem