Giả danh thầy lang, hãm hiếp thiếu nữ 16 tuổi

Chủ nhật, ngày 11/03/2012 06:22 AM (GMT+7)
Dân Việt - Biết Kờ So Hờ T. mang trong mình căn bệnh động kinh nên Kờ Sô Y Dót, 45 tuổi, trú buôn Độc Lập A, xã KrôngPa, huyện Sơn Hòa, Phú Yên giả danh thầy lang tìm đến nhà để dụ dỗ.
Bình luận 0

Sáng 26.2, nhân lúc người nhà em T (16 tuổi) vắng mặt, Dót đến vờ khám bệnh và dùng lời ngon ngọt để chiếm đoạt T. Khi “hành sự xong”, Dót dọa T, sẽ bị thần giết chết nếu tiết lộ.

Biết T sợ và không dám nói với ai, nên lúc 16h10 chiều 4.3, cũng với lý do khám chữa bệnh, Dót đã dụ dỗ T tiếp tục “làm chuyện vợ chồng”. Trong lúc thực hiện hành vi thì bị mọi người phát hiện.

Ngày 10.3, Công an xã KrôngPa, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đang điều tra vụ em Kờ So Hờ T, trú tại xã KrôngPa, huyện Sơn Hòa, nạn nhân trong một vụ hãm hiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem