Hà Nội: 2 nhà dân bị đổ xăng, phóng hỏa giữa đêm

Thứ hai, ngày 25/11/2013 15:19 PM (GMT+7)
Vụ việc xảy ra tại hai nhà số 6 và 8, ngõ 29 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng vào 22h30 đêm 24.11.
Bình luận 0
Sáng nay (25.11), lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

imgHiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo một số người dân sống trong khu vực, vào khoảng thời gian trên, khi họ đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng nổ, chạy ra ngoài nhìn thấy trước cửa nhà chị Nguyễn Thị Lệ (số 6) và nhà anh Đào Quang Hà (số 8) có lửa cháy đỏ rực. Lập tức, nhiều người hô hoán dập lửa và báo lên cơ quan chức năng. Rất may, người dân và chủ nhà đã dập tắt được đám cháy, không cho lửa cháy lan vào trong nhà.

Thông tin ban đầu, vụ việc khiến chị Lệ bị ngạt thở phải đưa đi nhập viện, nhưng đã được về nhà ngay sau đó.

imgBa can nhựa được tìm thấy tại hiện trường, trong đó có một can còn khá nhiều xăng.

Theo quan sát của PV, tại hiện trường, cánh cửa sắt 2 ngôi nhà số 6 và 8 bị lửa thiêu bong tróc sơn, ám khói đen. Phần cửa gỗ nhà số 6 bị lửa “khoét” một lỗ lớn. Một số đồ đạc nhà số 6 để gần cửa như giày dép, chổi và 1 phần ghế gỗ bị ngọn lửa lém vào.

“Khi dập lửa xong, chúng tôi thấy 3 can nhựa loại 5 lít đã mở nắp vứt lăn lóc sát 2 ngôi nhà bị cháy, một can vẫn còn chứa rất nhiều xăng. Tôi vội cầm cái can đó ném ra xa vì sợ bị bắt lửa”, một người dân trong ngõ 29 phố Hồng Mai kể lại.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem