Hàn Quốc nối lại việc tiếp nhận lao động Việt Nam

Thứ ba, ngày 10/09/2013 12:11 PM (GMT+7)
Thông tin này được đưa ra tại tọa đàm “Đẩy mạnh hợp tác về lao động và việc làm giữa Việt Nam và Hàn Quốc” do Bộ LĐTBXH Việt Nam cùng Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc tổ chức ngày 9.9.
Bình luận 0
Tại buổi tọa đàm, hai bên đã đi đến thoả thuận và thống nhất tiếp tục thực hiện hoạt động đưa người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép lao động (EPS) vốn bị dừng lại cuối tháng 8.2012 do lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bỏ trốn nhiều. Theo đó, đối tượng đầu tiên được ưu tiên giới thiệu với chủ sử dụng chính là những người đã đỗ các kỳ kiểm tra về năng lực tiếng Hàn vào tháng 12.2011 và tháng 8.2012. Như vậy, danh sách gần 12.000 lao động đã có chứng chỉ này sẽ tiếp tục được đưa lên mạng việc làm Hàn Quốc để chủ sử dụng lao động lựa chọn. Đối tượng thứ hai là lao động huyện nghèo đã đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Hàn nhưng chưa được kiểm tra giờ sẽ được kiểm tra ngay, nếu trúng tuyển sẽ được giới thiệu lựa chọn đi làm việc tại Hàn Quốc. Đối tượng thứ ba là những lao động đã về nước đúng thời hạn và đỗ kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn mà chưa được sang Hàn Quốc làm việc thì sẽ được giới thiệu cho chủ sử dụng lao động mới...

Hôm qua (9.9) tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) phối hợp với Liên đoàn Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) đã tổ chức hội đàm về thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp nhỏ và vừa hai nước. Theo đó, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến; dệt may…

Minh Nguyệt - Mai Hương (Minh Nguyệt - Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem